22/04/2012 - 22:05

Đồng bằng sông Cửu Long

Cần đẩy mạnh liên kết, thúc đẩy vùng phát triển nhanh và bền vững

(CT)- Ngày 22-4-2012, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông Vận tải, UBND TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Phát triển nhanh và bền vững Đồng bằng sông Cửu Long”. Tham gia buổi tọa đàm có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo một số địa phương vùng ĐBSCL.

Tại buổi tọa đàm, các diễn giả tập trung trao đổi và đánh giá tình hình phát triển của ĐBSCL sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị. Bên cạnh việc khẳng định các thành tựu to lớn đã đạt được, các diễn giả đã thẳng thắn nhìn nhận những điểm yếu còn tồn tại của ĐBSCL, từ đó đề xuất giải pháp để vùng có thể phát triển nhanh và bền vững, trong đó vấn đề đẩy mạnh liên kết vùng đã được nhấn mạnh. Các diễn giả cũng dành thời gian trao đổi và trả lời những thắc mắc của người dân xung quanh việc giải quyết một số vấn đề bức xúc của vùng hiện nay như: đầu ra của nông sản còn bấp bênh, việc đầu tư kho trữ lúa gạo; giải pháp thúc đẩy ĐBSCL nhanh chóng thoát khỏi các “vùng trũng” về giáo dục, về cơ sở hạ tầng giao thông...

Theo các diễn giả, các địa phương trong vùng cần phải tăng cường liên kết vùng và liên kết “4 nhà” mới có thể phát huy được lợi thế chung của vùng cũng như lợi thế riêng của từng địa phương. Mặt khác, khó khăn lớn hiện nay cho sự phát triển của vùng là kết cấu hạ tầng còn yếu kém và xuất phát điểm đi lên của vùng còn thấp, trong khi các nguồn lực đầu tư của Nhà nước còn hạn chế, do vậy các địa phương trong vùng cần phải thực hiện tốt việc huy động các nguồn vốn đầu tư và các nguồn lực xã hội mới có thể thúc đẩy vùng phát triển nhanh...

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết