14/06/2011 - 08:29

Cán bộ chủ chốt toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

* CẦN THƠ: Sơ kết rút kinh nghiệm việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

(TTXVN-CT)- Sáng 13-6, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên các đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương. Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tới dự.

Tại hội nghị, các báo cáo viên quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng. Cán bộ tham gia hội nghị tập trung thảo luận Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh: Trong quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết, các đồng chí cán bộ cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của các văn kiện Đại hội XI, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, vấn đề cốt lõi trong các văn kiện. Trung tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các đồng chí báo cáo viên đi sâu phân tích, làm sáng tỏ những nội dung cơ bản, những điểm mới, liên hệ sát với nhiệm vụ của Quân đội. Cán bộ tham gia hội nghị cần tập trung nghiên cứu, tích cực tham gia thảo luận để nắm chắc, hiểu sâu nội dung cơ bản, nội dung mới trong các văn kiện, làm cơ sở để tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết cho các đối tượng ở cấp mình. Các Đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương chủ động xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI cụ thể, trong đó xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp thiết thực, phân công rõ đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện, thời gian hoàn thành; trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI cần chú trọng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về “Những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội” và các cuộc vận động khác.

* Ngày 13-6-2011, Ban chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng họp sơ kết, rút kinh nghiệm việc tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và phát biểu chỉ đạo.

Nhìn chung, Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vừa diễn ra đảm bảo các nội dung theo hướng dẫn; công tác tổ chức tốt, thời gian, chương trình làm việc bố trí hợp lý; tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của đại biểu nghiêm túc;... Các đại biểu đề nghị trong các hội nghị sắp tới, báo cáo viên cần giới thiệu thêm tài liệu, hoặc phát tài liệu trước để các đại biểu theo dõi; trong quá trình báo cáo chuyên đề cần tăng cường liên hệ với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; cần bố trí thêm thời gian thảo luận để thực hiện thông tin hai chiều;...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, ban tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm những việc làm được, chưa được, để bảo đảm các Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thời gian tới đạt hiệu quả cao...

NGUYỄN ÁI - Q.T

Chia sẻ bài viết