01/02/2012 - 09:11

Cameron và Sarkozy lại khẩu chiến

Thủ tướng Anh Cameron (trái) và Tổng thống Pháp Sarkozy. Ảnh: Daily Mail

* 25 nước EU ký hiệp ước thắt chặt chi tiêu

Hiệp ước thân thiện giữa Anh và Pháp tiếp tục bị thách thức sau khi cuộc khẩu chiến mới giữa Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Anh David Cameron lại nổ ra tối 30-1 liên quan đến tuyên bố đánh thuế giao dịch tài chính của Pháp.

Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ), ông Sarkozy nói rằng Pháp đang nghiêng về phía Đức thay vì “những người bạn Anh” bằng việc công bố kế hoạch đơn phương áp đặt mức thuế 0,1% đối với các giao dịch tài chính, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8-2012. Thủ tướng Cameron lập tức lên tiếng phản đối và tuyên bố việc đánh thuế giao dịch tài chính trong thời buổi kinh tế khó khăn là “điên rồ” và “bất thường”. “Chúng ta sẽ không cân bằng (kinh tế) khi trừng phạt một ngành kinh doanh thành công, như dịch vụ tài chính. Đó là một ngành phổ biến và là một trong những thế mạnh của đất nước”, ông khẳng định. Không chỉ vậy, ông Cameron còn cảnh báo nếu Paris thực thi loại thuế này, các ngân hàng Pháp sẽ di cư sang Anh. “Trên tinh thần cạnh tranh lành mạnh với Pháp, nếu Pháp áp đặt thuế giao dịch tài chính, chúng tôi sẽ rộng cửa chào đón các ngân hàng, doanh nghiệp của Pháp. Chúng tôi sẽ phát triển kinh tế theo cách này”, Thủ tướng Anh tuyên bố.

Đây không phải là lần đầu tiên lãnh đạo của Anh và Pháp đấu khẩu với nhau. Tháng 12-2011, khi Thủ tướng Cameron lên tiếng chỉ trích các nỗ lực của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong việc chống chọi với cuộc khủng hoảng nợ công, Tổng thống Sarkozy đã bảo ông Cameron “im mồm”, vì Anh không phải là thành viên của Eurozone.

* Liên quan đến hội nghị thượng đỉnh EU tại Bỉ, ngoại trừ Anh và Cộng hòa Czech, tất cả 25 thành viên còn lại của khối ngày 30-1 đã nhất trí ký kết một hiệp ước mới nhằm ngăn chặn tình trạng chi tiêu quá mức trong Eurozone và chấm dứt cuộc khủng hoảng nợ đang làm tê liệt khối này.

17 nước thành viên Eurozone hy vọng các quy định thắt chặt chi tiêu sẽ khôi phục lòng tin trong khối và thuyết phục các nhà đầu tư rằng tất cả các thành viên sẽ kiểm soát được nợ công của mình. Mặc dù các quy định mới chỉ áp dụng với các nước sử dụng đồng euro, nhưng liên minh tiền tệ muốn nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các nước EU khác với mong muốn nó sẽ được đưa vào hiệp ước chính của EU. Anh hồi tháng 12-2011 tuyên bố họ sẽ không ký hiệp ước mới, còn Cộng hòa Czech thì nói rằng họ không ký vì quốc hội chưa thông qua.

Ngoài hiệp ước thắt chặt chi tiêu, các nhà lãnh đạo EU còn cam kết kích thích tăng trưởng kinh tế và tạo thêm nhiều việc làm trong khối. Theo đó, hàng loạt biện pháp đã được đưa ra như tăng cường đào tạo lao động trẻ, sử dụng các nguồn quỹ phát triển chưa dùng đến để tạo việc làm, hạn chế rào cản kinh doanh giữa các nước thành viên và bảo đảm các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận các khoản vay.

THANH TRÚC (Theo Telegraph, AFP, AP)

Chia sẻ bài viết