07/12/2009 - 21:27

Cảm ơn những tấm lòng vàng

(CT)- Trong 5 tháng (từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2009), Báo Cần Thơ đã nhận được số tiền 61.100.000 đồng và 300 USD từ các nhà hảo tâm gởi giúp các hoàn cảnh thương tâm đăng trên báo. Tòa soạn xin cảm ơn bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm trong thời gian qua đã tích cực giúp đỡ các hoàn cảnh bệnh tật, khốn khó có cơ hội chữa trị bệnh tật, vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn các bạn đọc: Huỳnh Ngọc Ẩn; bé Tú; bé Vân; Ngọc Chơn; Ngọc Nhiệm; Hà Hữu Thạnh; Trần Nam Phương; Nguyễn Thị Tứ; Nguyễn Phương Nhi; Mai Thanh Tùng; Khai Lai Phát; Trần Tấn Phương; Trần Liêng Hương; Minh Anh và Phúc Thịnh; Hoàng Thị Ngọc Yến; Vương Phước-Vương Gia Nhã Tuấn; Nguyễn Bảo Ngọc; Trương Tú Uyên; Mai Văn Phong; Trần Thị Kim Lộc; Vương Ngọc Mai; Trần Mỹ Anh; Trần Huỳnh Phương Khanh; Nguyễn Kim Hoa; Hàng Châu, cùng ở TP Cần Thơ; bạn đọc Báo Cần Thơ đề nghị không nêu tên; Chú Tư (Câu lạc bộ Hưu trí phường Xuân Khánh); tập thể Phòng Ngân quỹ và các bạn Phòng Kinh doanh Ngân hàng Vietcombank; tập thể cán bộ nhân viên Ngân hàng HDBank; Huỳnh Mỹ Hồng (Ngân hàng Công thương-Chi nhánh Cần Thơ); Trần Văn Phước (Công ty Liên doanh Thuốc lá VINASA Cần Thơ); Phạm Thị Kim Chi; Nguyễn Thanh Tùng; Đặng Anh Hào cùng ở TP Hồ Chí Minh; Phạm Quốc Khanh ở tỉnh Tiền Giang; Lê Chí Phương Minh ở tỉnh Thừa Thiên Huế; Nguyễn Thị Xuân Lam; Lê Tường Phước Đoan; Lê Nam Quốc; Lâm Tuyết Dung, Nguyễn Mẫn, Phan Ngân (Việt kiều Mỹ); Trần Mỹ Châu; Nguyễn Thị Dung Hạnh (Việt kiều Na Uy); Hồ Phương (Việt kiều Canada).

Ngoài ra, cũng trong thời gian này, các đơn vị, cá nhân khác cũng đã ủng hộ số tiền hơn 15.000.000 đồng giúp đỡ các trường hợp hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.

Tòa soạn BCT

Chia sẻ bài viết