20/04/2018 - 09:25

Cấm khai thác khoáng sản tại 45 khu vực

UBND tỉnh An Giang vừa quyết định phê duyệt 45 khu vực cấm hoạt động khai thác khoáng sản, với tổng diện tích hơn 6.918ha liên quan đến các diện tích đất thuộc khu vực di tích lịch sử-văn hóa, đất dành cho mục đích quốc phòng - an ninh, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ kết hợp với quốc phòng - an ninh.

Huyện Thoại Sơn (An Giang)  gồm các khu vực: núi Sập, núi Tượng (Vọng Đông), núi Lớn (Ba Thê), núi Nhỏ (Ba Thê), núi Chóc, núi Chọi.

Huyện Tịnh Biên (An Giang) : núi Két, núi Bà Đắt, núi Trà Sư, núi Đất, núi Chùa, núi Mỏ Tàu, núi Giài nhỏ, núi Cậu, núi Nhọn, núi Phú Cường, núi Rô, Đồi Tà Mol, núi Bà Đội, núi Cấm, đình Nhơn Hưng.

Huyện Tri Tôn(An Giang) : vồ Đá Bia, Ô Tà Sóc, núi Giài Lớn, núi Tượng, núi Cô Tô, chùa Tà Pạ, đồi Tức Dụp, núi Nam Di, hang Ông Hai Giếng, Tây Bắc điểm cao 576 khoảng 2.000m, Đông Bắc điểm cao 576 khoảng 1.800m (xã Lê Trì).

Huyện Chợ Mới (An Giang): bờ sông ấp Long Bình, bờ sông ấp Hòa Thượng (xã Kiến An), ấp Long Thạnh 1,2, Long Hưng (xã Long Giang). Huyện An Phú: Đông Bắc ngã 3 Vĩnh Hòa 600m (xã Phước Hưng), đầu cồn Vĩnh Trường (xã Vĩnh Trường). Huyện Phú Tân: kênh Thần Nông (xã Phú Thạnh).

TX. Tân Châu (An Giang): Nam Đồn Biên phòng Vĩnh Xương, bờ sông ấp 1 (xã Vĩnh Hòa). TP. Châu Đốc: núi Sam, chùa Châu Long 1. TP. Long Xuyên: Khu lưu niệm Bác Tôn, ngọn rạch Trà Ôn, ngọn rạch Mương Khai Lớn.

Theo Báo An Giang

Chia sẻ bài viết