26/05/2016 - 20:11

Cải thiện hình ảnh chính quyền, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế

Từ năm 2015 đến nay, tình hình kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ giữ vững tốc độ tăng trưởng khá. Đây là kết quả của việc điều hành quản lý có trọng tâm, trọng điểm của lãnh đạo thành phố bằng giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, góp phần duy trì phát triển toàn diện trên các lĩnh vực…

Cải thiện hình ảnh chính quyền

 Hoạt động sản xuất tại Doanh nghiệp tư nhân Cơ khí Sông Hậu.

Năm 2015, TP Cần Thơ đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu kế hoạch về kinh tế - xã hội. Năm 2016, TP Cần Thơ xác định chủ đề năm là "Đẩy  mạnh thu hút đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh hội nhập quốc tế".  Kế thừa những thành quả đã đạt được, đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: Ngay từ những tháng đầu năm 2016, thành phố đề ra các mục tiêu, giải pháp và phân công nhiệm vụ đến từng sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan. Điển hình như: Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, tiếp tục tập trung vào 3 lĩnh vực: đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng; tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu. Thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt, có hiệu quả, đúng tiến độ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, các nhóm giải pháp, chương trình hành động phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa… Ngoài ra, thành phố còn triển khai thực hiện đầu tư, kêu gọi đầu tư và xã hội hóa đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông mang tính hiện đại và bền vững, đảm bảo kết nối giao thông đồng bộ liên hoàn, phục vụ khai thác hiệu quả sân bay Cần Thơ, kết nối các cụm cảng, khu đô thị, khu công nghiệp… Chính vì vậy, những tháng đầu năm 2016, nhiều chỉ tiêu kinh tế của thành phố tiếp tục đạt và vượt so kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm 2015.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, hằng tuần, vào ngày thứ hai, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường... đều bố trí lịch lãnh đạo tiếp và giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Những vấn đề nào vượt thẩm quyền thì báo cáo lên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ có phương án giải quyết. Đặc biệt, những năm vừa qua, 2 lần/tháng, lãnh đạo thành phố đều sắp xếp tổ chức gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp. Nhờ vậy, hình ảnh chính quyền thành phố trong cộng đồng doanh nghiệp được cải thiện đáng kể. Kết quả nổi bật nhất trong năm 2015 của thành phố trong cải thiện môi trường đầu tư là thời gian đăng ký doanh ngiệp đã được rút ngắn ở mức thấp nhất trong hơn 10 năm qua. Thời gian để chuẩn bị và hoàn tất sửa đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp giảm mạnh, từ 10 ngày xuống còn 3 ngày làm việc. Chi phí thời gian thực hiện các thủ tục hành chính được các doanh nghiệp ghi nhận có cải thiện tích cực. Theo kết quả công bố về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, từ trên 50% đến trên 70% doanh nghiệp của cuộc điều tra cho rằng: các thủ tục giấy tờ đơn giản hơn, doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần, cán bộ công chức làm việc hiệu quả, thân thiện và nhiệt tình. Ngoài ra, các nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của ngành thuế được ghi nhận rõ nét, thời gian thanh  ra, kiểm tra thuế đã giảm bình quân đáng kể từ 8 giờ xuống còn 4,5 giờ cho một cuộc thanh tra, mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua.

Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế

Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (KVIP) tại TP Cần Thơ được khởi công vào tháng 11-2013 và khánh thành vào tháng 11-2015. Từ khi chính thức đi vào hoạt động đến nay có trên 20 doanh nghiệp của Việt Nam và Hàn Quốc có nhu cầu và đăng ý vào KVIP. Nhưng qua quá trình xét duyệt, mới chỉ có 1 doanh nghiệp đáp ứng tốt các yêu cầu và đang hoạt động tại KVIP. Ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ, cho biết: KVIP sẽ là bước đột phá trong phát triển công nghiệp và khởi nghiệp cho TP Cần Thơ và cả ĐBSCL. 3 lĩnh vực ưu tiên vào KVIP là: cơ khí chế tạo phục vụ nông nghiệp; chế biến nông sản và chế biến thủy sản.  Để vào được KVIP, doanh nghiệp phải có ý tưởng đáp ứng yêu cầu khoa học công nghệ, phải có giá trị gia tăng 5-10 lần so với giá trị đầu vào. Và trên hết, ý tưởng này phải được thương mại hóa. "Tham gia ươm tạo tại KVIP, doanh nghệp sẽ được ưu đãi các khoản về thuế thu nhập, thuế xuất nhập khẩu, được miễn tiền thuê đất trong 5 năm đầu tiên và giảm 50% tiền thuê đất phải nộp trong 5 năm tiếp theo... Ngoài ra, KVIP có đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc sẵn sàng tham gia tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Vì vậy, doanh nghiệp rất quan tâm đến KVIP. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần loại bỏ tâm lý vào KVIP để hưởng chế độ chính sách; để "núp bóng" để trốn thuế… khi đã có công nghệ hiện đại", ông Nguyễn Minh Toại nói.

Mùa khô năm 2015-2016, TP Cần Thơ và cả ĐBSCL chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trong nhất trong vòng 100 năm qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, sản xuất nông nghiệp của thành phố đạt kết quả khá khả quan. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển  nông thôn TP Cần Thơ, cho biết: Vụ lúa đông xuân 2015-2016 nông dân thành phố trúng mùa, được giá. Kết quả khả quan này do ngành nông nghiệp thành phố đã chủ động và kịp thời dự báo tình hình thời tiết, khí hậu, nước… để định hướng, hướng dẫn cho nông dân lịch thời vụ phù hợp với điều kiện thực tế. Thành phố cũng đẩy mạnh công tác thủy lợi, huy động tối đa các nguồn lực để nạo vét kênh mương, đảm bảo nguồn nước dẫn vào đồng ruộng phục vụ sản xuất. Đồng thời, ngành nông nghiệp tăng cường hướng dẫn nông dân các giải pháp kỹ thuật để chăm sóc, bảo vệ cây trồng trong điều kiện hạn hán kéo dài. "Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình trạng hạn hán vừa qua khiến năng suất vụ lúa đông xuân 2015- 2016 giảm bình quân khoảng 0,3 tấn/ha. Ngoài ra, thiếu nước khiến chi phí bơm tưới tăng. Nếu như những năm trước nông dân bơm 300.000 đồng/ha đã tăng lên 400.00-500.000 đồng/ha. Khô hạn kéo dài cũng tạo điều kiện cho sâu rầy và chuột phá hại, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp… " – ông Nguyễn Ngọc Hè cho biết. Hiện nay, thành thành phố gặp nhiều khó khăn trong bố trí nguồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng các công trình chống hạn, mặn. Vì vậy, thành phố đã có đề nghị Chính phủ xem xét, chỉ đạo và hỗ trợ kinh phí nạo vét kênh KH8, kênh Thơm Rơm nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông thủy nội vùng và liên vùng. Trong đó, kênh KH8 (từ kênh Ô Môn đến kênh Ranh Cần Thơ - Kiên Giang) với tổng mức đầu tư 45 tỉ đồng; kênh Thơm Rơm (từ sông Hậu đến ngã ba kênh Thốt Nốt) với tổng mức đầu tư 40 tỉ đồng…

Ông  Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho rằng: Để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, thời gian tới, TP Cần Thơ cần xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn gắn với các chợ đầu mối, kiểm tra chặt chẽ chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Thành phố hình thành phát triển mô hình "cánh đồng mẫu" song song với tiếp tục củng cố và nâng chất các hợp tác xã trong nông nghiệp để tổ chức lại sản xuất một cách hiệu quả. Ngoài ra, thành phố cần đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao, tưới nước tiết kiệm… nhằm đảm bảo hiệu quả cây trồng trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp. Để kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững, nhiều ý kiến cho rằng: Thành phố cần đẩy mạnh các giải pháp liên kết vùng theo hướng phát huy lợi thế của các địa phương; quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ kết nối với hệ thống cảng hiện hữu, đặc biệt là cảng Cái Cui… nhằm đảm bảo yêu cầu phát triển sau này.

Bài, ảnh: T.ĐẠT

Chia sẻ bài viết