 |
|
Sử dụng bóng đèn compact tiết kiệm điện là một trong những cách làm tiết kiệm điện phổ biến được người dân phường Trung Kiên áp dụng. |
Thời gian qua, phong trào thi đua tiết kiệm điện do Công ty Điện lực TP Cần Thơ và các sở, ngành hữu quan thành phố triển khai đã tạo nhiều hiệu quả thiết thực. Để tiếp tục đưa phong trào tiết kiệm điện đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, mỗi cơ sở, hội, đoàn thể ở các địa phương đã lựa chọn những mô hình hay để triển khai áp dụng phù hợp với thực tế.
Ông Nguyễn Tấn Lạc, Phó trưởng Phòng Giám sát mua bán điện, Công ty Điện lực TP Cần Thơ, cho biết: Thời gian qua, Công ty Điện lực TP Cần Thơ với vai trò chủ đạo phối hợp cùng các sở, ngành hữu quan thành phố tích cực triển khai nhiều chương trình thi đua tiết kiệm điện trong dân. Các chương trình này đã và đang từng bước giúp người dân thay đổi thói quen sử dụng điện, biết cách sử dụng điện hợp lý và hiệu quả hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Qua đó, giúp người dân chủ động thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm điện; tăng cường tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, cộng đồng cùng nhau tiết kiệm điện. Tại nhiều địa phương, mỗi hội, đoàn thể tham gia đều có cách làm sáng tạo và hiệu quả để nâng cao hiệu quả của phong trào.
Ông Võ Văn Nhạn, Chủ tịch Hội nông dân phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, cho biết: Triển khai phong trào thi đua tiết kiệm điện, cùng với việc vận động, khuyến khích người dân sử dụng điện đúng lúc, đúng chỗ và hợp lý trong sinh hoạt hằng ngày, Trung Kiên còn lồng nghép vận động người dân tham gia xây dựng mô hình “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”, góp phần xây dựng nông thôn mới. Hiện tại, mô hình “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp” được triển khai với mục tiêu đảm bảo tính tiết kiệm, hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm của dân trong việc duy trì đường điện thắp sáng đường lộ nông thôn. Sau hơn một năm triển khai, thực hiện chương trình, với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, mô hình ngày càng được nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân. Trong đó, tiêu chí điện chiếu sáng được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ và thực hiện. Ông Nguyễn Văn Tôi, khu vực Qui Thạnh 2, phường Trung Kiên, cho biết: “Nhận thức rõ mục tiêu xây dựng mô hình “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp” tại tuyến lộ Bích Vàm là góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội nên tôi đồng ý tham gia mô hình này. Phần lớn hộ dân tại tuyến lộ Bích Vàm đều đồng tình tham gia đóng góp kinh phí mua vật dụng như: bóng đèn compact tiết kiệm điện, máng đèn, trụ dựng, dây điện
để xây dựng đường điện chiếu sáng”. Đây là một trong những mô hình mang nhiều ý nghĩa làm sáng bộ mặt nông thôn được nhiều khu vực tại phường Trung Kiên áp dụng, góp phần đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân khi tham gia giao thông vào ban đêm. Hiện tại, phường Trung Kiên đã vận động người dân xây dựng được 4 “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp” theo tiêu chí nông thôn mới. Thời gian tới, Trung Kiên sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua tiết kiệm điện, nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình, thu hút đông đảo người dân tham gia.
Để phong trào thi đua tiết kiệm điện ngày càng sâu sát thực tế, mang nhiều ý nghĩa thiết thực trong dân, mỗi cơ sở, đoàn hội đều lựa chọn những cách làm riêng, phù hợp với điều kiện thực tế. Chị Nguyễn Thị Thanh Đào, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Ba Láng, quận Cái Răng, cho biết: Phần lớn người dân sống trong nội ô thành phố sử dụng khá nhiều thiết bị điện trong sinh hoạt hằng ngày nên nhu cầu tiết kiệm điện là rất lớn. Vì vậy, khi triển khai các chương trình thi đua tiết kiệm điện, phổ biến những cách làm hay để tiết kiệm điện bà con phường Ba Láng đồng tình ủng hộ. Song, để phong trào thi đua tiết kiệm mang lại hiệu quả thiết thực trong dân, tại các cuộc họp dân phố, Hội Phụ nữ phường còn lồng ghép, phổ biến mục tiêu, ý nghĩa tiết kiệm điện đến các chị em hội viên; giải thích cho chị em hội viên hiểu ý nghĩa tiết kiệm điện không phải là buộc không dùng điện mà là dùng điện hợp lý để tiết kiệm chi phí sinh hoạt gia đình và góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước. Ngoài ra, Hội còn phổ biến nhiều cách làm hay trong sử dụng điện hằng ngày đến chị em như: hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm, thực hiện mô hình “Giờ trái đất” vào mỗi tuần nhằm khuyến khích người dân không sử dụng điện trong 1 giờ để tiết kiệm điện, cấp phát tờ rơi, cẩm nang tiết kiệm điện để chị em lựa chọn cách làm phù hợp trong sử dụng điện sinh hoạt hằng ngày
Từ đó, ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt của người dân đã và đang chuyển biến tích cực hơn. Phần lớn, người dân phường Ba Láng chủ động thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm điện trong sinh hoạt hằng ngày. Theo cô Nguyễn Thị Thủy, khu vực 2, phường Ba Láng, quận Cái Răng, tham gia thi đua thực hành tiết kiệm điện không quá khó, chỉ cần chú ý điều chỉnh và sử dụng các thiết bị điện sao cho hợp lý, bằng những việc làm đơn giản, như: tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên, tắt các thiết bị điện khi không cần sử dụng, nấu cơm trước khi ăn khoảng 30 phút, tủ lạnh điều chỉnh mức độ vừa phải hay tắt điện trong 1 giờ vào mỗi tuần để hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất”
Nhờ đó, số lượng điện năng tiêu thụ trong sinh hoạt gia đình giảm đáng kể, giảm 30% so với trước khi đây.
Bằng những việc làm thiết thực, sâu sát thực tế của nhiều cơ sở, các cấp hội, đoàn thể tại các địa phương đã góp phần đưa phong trào tiết kiệm điện lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư.
Bài, ảnh: M.HOA