10/06/2026 - 14:36

Các trường đại học hàng đầu của Anh tăng mạnh học phí đối với sinh viên quốc tế 

Theo phóng viên TTXVN tại Luân Đôn, học phí dành cho sinh viên quốc tế tại các trường đại học hàng đầu của Anh đang có xu hướng tăng mạnh trong bối cảnh nhiều cơ sở giáo dục đại học ngày càng phụ thuộc vào nguồn thu từ du học sinh để bù đắp khó khăn về tài chính.

Một góc khuôn viên Đại học Cambridge. Ảnh: Undergraduate Study

Kết quả phân tích do báo Financial Times (FT) công bố mới đây cho thấy học phí bậc đại học đối với sinh viên quốc tế tại các trường đại học hàng đầu của Anh dự kiến tăng khoảng 29% trong giai đoạn từ năm học 2024-2025 đến năm học 2028-2029, lên gần 34.700 bảng Anh/năm (46.400 USD/năm).

Đáng chú ý, một sinh viên quốc tế nhập học ngành y tại Đại học Cambridge từ mùa Thu năm nay sẽ phải chi trả tối thiểu 456.000 bảng cho toàn bộ chương trình đào tạo kéo dài 6 năm. Trong đó, học phí của 5 năm học chính là 70.554 bảng/năm, tăng 22% so với năm học 2021-2022, còn 1 năm học chuyên ngành bổ sung có mức phí tối thiểu 29.052 bảng. Ngoài học phí, sinh viên còn phải đóng phí cho trường thành viên từ 12.411-14.950 bảng/năm và tự chi trả chi phí sinh hoạt, được nhà trường ước tính khoảng 11.745 bảng/năm.

Trong khi đó, tổng chi phí tối thiểu đối với chương trình đào tạo bác sĩ kéo dài 6 năm tại Đại học Oxford hiện ở mức 343.950 bảng. Riêng học phí của một số ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ tại trường này đã tăng tới 67% trong những năm gần đây, lên 62.820 bảng/năm.

Xu hướng tăng học phí phản ánh thực tế các trường đại học Anh đang ngày càng dựa vào nguồn thu từ sinh viên quốc tế để bù đắp sự thiếu hụt tài chính do học phí đối với sinh viên trong nước duy trì ở mức thấp trong nhiều năm. Hiện sinh viên Anh nhập học từ mùa Thu năm nay phải đóng tối đa 9.790 bảng/năm, chỉ cao hơn 790 bảng so với mức áp dụng từ năm 2012.

Ông Nick Hillman, Giám đốc Viện Chính sách Giáo dục Đại học, cho rằng mức học phí cao phản ánh tính đặc thù và chất lượng của các chương trình đào tạo tại những trường đại học danh tiếng. Theo ông, nguồn thu từ sinh viên quốc tế không chỉ hỗ trợ hoạt động đào tạo mà còn góp phần tài trợ cho nghiên cứu khoa học, yếu tố giúp các trường đại học Anh duy trì vị trí cao trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Số liệu cũng cho thấy lĩnh vực giáo dục đại học Anh đang chịu áp lực tài chính ngày càng lớn. Nguồn thu từ sinh viên quốc tế hiện chiếm khoảng 20% tổng doanh thu của toàn ngành. Cơ quan quản lý giáo dục đại học Anh nhiều lần cảnh báo các trường quá lạc quan về khả năng tuyển sinh trong bối cảnh thị trường du học toàn cầu biến động mạnh.

Theo đánh giá tác động của Chính phủ Anh, từ tháng 8-2028, việc áp dụng khoản thu bổ sung 925 bảng/sinh viên quốc tế mỗi năm có thể khiến số lượng tuyển sinh giảm khoảng 14.000 người ngay trong năm đầu tiên, làm toàn ngành thất thu khoảng 270 triệu bảng Anh.

Đại diện tổ chức Universities UK International nhận định nếu không có thêm nguồn đầu tư từ chính phủ, các trường đại học sẽ tiếp tục phải đưa ra những quyết định khó khăn nhằm ứng phó với tình trạng thiếu kinh phí kéo dài.

PHONG HÀ

Chia sẻ bài viết