05/01/2013 - 21:43

Các tỉnh thành ĐBSCL chủ động ứng phó bão Sonamu

Ngành chức năng Cà Mau lên phương án, chủ động kêu gọi tàu thuyền
vào nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh: H.TÙNG 

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống Lụt bão - Tìm kiếm Cứu nạn (PCLB-TKCN) TP Cần Thơ, cơn bão số 1 (Sonamu) đang xuất hiện ngoài khơi biển Đông có khả năng ảnh hưởng đến vùng đất liền, trong đó có khu vực ĐBSCL.

Để chủ động đối phó với diễn biến của bão số 1 và thời tiết nguy hiểm trên biển, Ban Chỉ huy PCLB-TKCN TP Cần Thơ đề nghị các thành viên Ban Chỉ huy PCLB-TKCN thành phố, UBND và Ban Chỉ huy PCLB-TKCN các quận, huyện theo dõi chặt chẽ và thông báo kịp thời diễn biến của bão số 1 và thời tiết nguy hiểm trên biển trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân được biết và chủ động ứng phó; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, huy động lực lượng nhân dân tại cơ sở để sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra; tổ chức chằng chống nhà cửa, công trình đề phòng giông lốc, kiểm tra sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê điều, các công trình đang xây dựng phòng sự cố xảy ra; chủ động kiểm tra, theo dõi, rà soát các khu dân cư ở ven sông, kênh rạch, vùng trũng thấp có nguy cơ bị sạt lở đất; kiên quyết sơ tán người ở nơi không an toàn khi có thiên tai; kiểm tra và uốn nắn kịp thời các sai sót của các bến đò ngang, nhất là trên sông Hậu và các sông, rạch lớn phải có đủ áo phao, chở đúng người quy định để đảm bảo an toàn cho khách, tổ chức thực hiện trực ban đột xuất 24/24 giờ trong thời gian có bão để theo dõi, nắm chắc mọi tình hình có liên quan đến công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn mình quản lý; kịp thời đề xuất với lãnh đạo chủ trương thực hiện các biện pháp ứng phó với thiên tai; tổng hợp tình hình phòng chống lụt bão trong phạm vi phụ trách để báo cáo với Ban Chỉ huy PCLB-TKCN cấp trên theo quy định.

Tại Cà Mau, đến chiều 5-1, Bộ đội Biên phòng, Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Ban chỉ huy PCLB tỉnh đã liên lạc được trên 9.920 thuyền viên của gần 1.105 tàu đang hoạt động khai thác trên vùng biển thuộc địa phận quản lý của tỉnh này biết rõ vị trí, hướng di chuyển và mức độ nguy hiểm của bão Sonamu để chủ động né tránh, tìm nơi neo đậu, trú bão gần nhất. Các phương tiện trên đường vô bờ, tập hợp tại khu neo đậu, tránh trú bão Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển), Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời), Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân), Khánh Hội (huyện U Minh).

Ông Tô Quốc Nam, Phó trưởng ban chỉ huy PCLB Cà Mau, cho biết: Bão còn cách xa đất liền nhưng không loại trừ khả năng phương hại đến các huyện ven biển tỉnh Cà Mau. Do vậy, bằng mọi giá phải khẩn trương kêu gọi tàu thuyền, các chủ đáy hàng khơi… đang hoạt động trên biển nhanh chóng vào các khu neo đậu, tránh trú bão an toàn, chính quyền các địa phương ven biển cũng đang huy động lực lượng giúp dân chằng néo nhà cửa, đề phòng bão đổ bộ.

Tại Sóc Trăng, Ban Chỉ huy Phòng chống Lụt bão tỉnh đã liên lạc được với trên 110 phương tiện đang đánh bắt cá ngoài khơi với 650 ngư dân biết đường đi và vị trí tâm bão để chủ động tìm nơi né, tránh bão. Trên đất liền ngành chức năng có phương án di dời khoảng 2.000 hộ dân tập trung tại các huyện ven biển như Cù Lao Dung, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu vào chùa, trường học để tránh bão.

Tại Bạc Liêu, cơ quan chức năng đã kêu gọi tàu khai thác đang đánh bắt trên biển vào bờ neo đậu an toàn, dự phòng phương án đưa dân sinh sống tại các địa phương ven biển như: Hòa Bình, Đông Hải vào tạm trú ở các điểm trường học, trụ sở cơ quan, Trạm y tế,… chờ bão đi qua.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương, bão Sonamu đang di chuyển nhanh, sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Dự kiến đến 7 giờ ngày 6-1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,1 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 260km về phía Đông Nam. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, khả năng chậm hơn, vùng biển ngoài từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Những tàu thuyền đang hoạt động không gần các đảo có thể di chuyển lên phía bắc trên vĩ tuyến 10 độ Vĩ Bắc; các tàu không gần các đảo ở khu vực phía nam vĩ tuyến 8,5 độ Vĩ Bắc có thể di chuyển về phía Đông Nam để thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

H.V-H. TÙNG

Chia sẻ bài viết