12/11/2013 - 22:53

Các đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều

(CT)- Ngày 12-11-2013, Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Ninh Kiều tiếp xúc với cử tri các phường: Cái Khế, Thới Bình, An Cư, An Hội, An Nghiệp, An Lạc, Tân An, An Bình, Hưng Lợi, quận Ninh Kiều.

Cử tri quận Ninh Kiều phản ánh nhiều vấn đề bức xúc với các đại biểu HĐND thành phố, mong được quan tâm giải quyết. Ảnh: TAM KHOA 

Tại các nơi tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND thành phố báo cáo tình hình kinh tế-xã hội; quốc phòng-an ninh thành phố năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014; một số hoạt động trọng tâm của Thường trực HĐND thành phố và Tổ đại biểu HĐND quận Ninh Kiều năm 2013; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố… Dịp này, thông qua các đại biểu HĐND thành phố, cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề quan tâm, bức xúc.

Cử tri các phường: Cái Khế, Thới Bình, An Cư, An Hội, An Nghiệp phản ánh và kiến nghị lãnh đạo thành phố xem xét, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người dân ở khu quy hoạch cồn Cái Khế. Cử tri cũng phản ánh nhà hàng Phố Biển ở gần Đình Thần Tân An kinh doanh nhộn nhịp, ảnh hưởng đến vẻ tôn nghiêm của Đình. Nhiều cử tri đề nghị lãnh đạo quận Ninh Kiều, thành phố quan tâm đầu tư kinh phí chỉnh trang đô thị; chỉ đạo các ngành, đơn vị chức năng thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường ở khu vực trung tâm thành phố; đồng thời, sắp xếp hệ thống đường dây điện, cáp quang, bưu chính viễn thông trên các tuyến đường. Nhiều cử tri phản ảnh việc giải quyết thủ tục khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai ở quận Ninh Kiều còn quá chậm; việc thu phí bảo trì đường bộ trên địa bàn thành phố chưa thống nhất khiến người dân gặp khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước; biên lai thu phí mỏng, gây khó khăn cho người dân trong quá trình lưu giữ trong thời gian dài. Các cử tri cũng đề nghị thành phố có giải pháp di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường về khu công nghiệp tập trung…

Cử tri các phường: An Lạc, Tân An, An Bình, Hưng Lợi kiến nghị lãnh đạo thành phố, quận Ninh Kiều thường xuyên kiểm tra các công trình đang triển khai thực hiện, đôn đốc chủ đầu tư, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; rà soát, xem xét xóa bỏ các quy hoạch không có khả năng thực hiện để đảm bảo các quyền sử dụng đất của người dân. Cử tri cũng kiến nghị các ngành chức năng thành phố, quận quan tâm đầu tư kinh phí nâng cấp hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố; tăng cường tuần tra canh gác đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn các phường. Một số cử tri kiến nghị các cơ quan, đơn vị chức năng cần thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi mua bán, nhất là tại khu vực Công viên Bến Ninh Kiều. Cử tri đề nghị trang bị thêm ghế ngồi, giữ gìn vệ sinh tại khu vực Công viên Bến Ninh Kiều; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đảm bảo các đò khách hoạt động tại Bến Ninh Kiều hoạt động đúng pháp luật, đảm bảo an toàn cho hành khách… Bên cạnh đó, nhiều cử tri kiến nghị tăng cường công tác kiểm tra nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm những trường hợp gây ô nhiễm môi trường.

Các đại biểu HĐND thành phố tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và hứa sẽ chuyển các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết.

TÂM KHOA - THANH THƯ

Chia sẻ bài viết