07/12/2015 - 21:44

Cả nước tìm kiếm, quy tập được gần 8.000 hài cốt liệt sĩ

(CT)- Ngày 7-12-2015, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết việc thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016-2020.

Hơn 2 năm qua, các ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức chính trị-xã hội và đoàn thể các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, đồng bộ, thống nhất Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15-5-2013 của Bộ Chính trị, Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27-7-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến 2020 và những năm tiếp theo (gọi tắt Đề án 1237); các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án 1237 đặt ra đến năm 2015 cơ bản hoàn thành với nhiều nội dung xuất sắc. Trong đó, nổi bật công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ; từng bước đẩy mạnh tổ chức tìm kiếm, quy tập ở trong nước; bảo đảm trang bị, phương tiện tốt hơn cho công tác tìm kiếm, quy tập… Đến nay, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 7.997 hài cốt liệt sĩ.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ xác định những nội dung trọng tâm, như: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện Đề án 1237 của các bộ, ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp cũng như năng lực tham mưu, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực trong và ngoài nước; làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức và bảo đảm; thực hiện quản lý tìm kiếm, quy tập theo đúng quy định của pháp luật…

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết