16/05/2015 - 09:45

Cả nhà cùng tiết kiệm điện

Cầm hóa đơn tiền điện tháng 4 với số tiền phải đóng gần 500.000 đồng, chị Trang thầm nghĩ: “Chuyến này phải tổng phát động phong trào tiết kiệm điện trong nhà mới được”. Nguyên nhân là thời gian gần đây, hóa đơn tiền điện của gia đình chị tăng gần 200.000 đồng mỗi tháng so với trước. Nhà chỉ có 4 người, điện tiêu thụ chủ yếu vào việc thắp sáng, sử dụng tủ lạnh, nồi cơm điện, quạt điện, máy tính để bàn là chính, lại không có máy lạnh, máy giặt nên mức tiêu thụ điện năng như thế là khá cao. Sau mấy ngày chú ý quan sát thói quen sử dụng điện của cả nhà, chị Trang phát hiện ông xã có thói quen ra khỏi phòng là quên tắt đèn, tắt quạt. Cậu con trai vừa đi đá bóng về mở cửa tủ lạnh lấy nước uống xong đóng cửa vội vàng nên cánh cửa không được khép kín. Còn cô bé út mê phim hoạt hình lại mê cả truyện tranh nên cứ vừa mở ti vi vừa chăm chú đọc truyện tranh, thậm chí vừa học bài cũng tranh thủ mở ti vi xem. Hay vào buổi tối, đèn nhà bếp, nhà tắm lẫn ngoài sân đều bật sáng, trong khi cả nhà đều tập trung ở phòng khách. Thậm chí vào ban ngày, đèn trong nhà mở dù cửa sổ vẫn lấy đủ ánh sáng… Rồi ngẫm nghĩ lại, chính chị cũng phung phí điện khi nấu nồi cơm điện mà để ở chế độ chờ cả ngày hay chị thường ủi quần áo hằng ngày thay vì tập trung ủi vào ngày cuối tuần…

Để vận động cả nhà cùng nhau tiết kiệm điện, chị Trang bày cho con gái ghi vào miếng bì cứng dòng chữ “Vui lòng tắt đèn, tắt quạt khi ra khỏi phòng”, “Nhớ tắt đèn nhà bếp”, “Nhớ đóng cửa tủ lạnh”, “Nhớ ngắt điện nồi cơm”, “Nhớ tắt ti vi sau khi xem xong”. Riêng ở phòng các con, chị dán thêm dòng chữ “Chỉ được xem ti vi sau khi đã học bài xong”. Nhìn thấy 2 mẹ con cặm cụi tô vẽ cho mấy tờ giấy thông báo, ông xã chị và con trai cũng phụ giúp dán giấy lên tường theo từng khu vực, hăm hở kiểm tra lại tất cả bóng đèn, xem có bóng nào đã cũ để thay thế bằng bóng đèn tiết kiệm điện.

Hiện nay, sử dụng điện tiết kiệm là yêu cầu cần thiết đối với mọi hộ gia đình và toàn xã hội. Trên thị trường hiện nay rất đa dạng các mặt hàng gia dụng có chức năng tiết kiệm điện để người tiêu dùng lựa chọn. Song song đó, mỗi vật dụng đều có cách tiết kiệm điện khác nhau trong quá trình sử dụng. Đơn cử như máy lạnh phải để đặt ở nhiệt độ vừa phải và kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên; quạt máy, tivi không nên để ở chế độ chờ; hạn chế sử dụng bàn ủi hằng ngày, vào giờ cao điểm và lau bề mặt bàn ủi thường xuyên; chọn tủ lạnh có dung tích phù hợp với nhu cầu, hạn chế mở cửa tủ lâu; máy tính để bàn cần chỉnh độ sáng màn hình vừa phải và nên tắt nguồn khi không sử dụng… Việc tiết kiệm điện hiệu quả, đúng cách còn giúp tăng tuổi thọ của các vật dụng sử dụng điện. Thiết nghĩ chỉ cần mỗi thành viên trong gia đình đều ý thức tiết kiệm điện đối với tất cả các thiết bị dùng điện, chi phí tiêu thụ điện năng sẽ giảm đáng kể, góp phần tiết kiệm chi tiêu chung của cả gia đình.

THANH ĐÌNH

Chia sẻ bài viết