07/03/2024 - 19:36

Cà Mau: Khởi tố 7 vụ án, bắt 15 bị can liên quan đến tranh chấp ngư trường 

(CTO) - Liên quan đến vấn đề tranh chấp ngư trường phức tạp trên vùng biển Tây, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố 7 vụ án, bắt tạm giam 15 bị can.

Tàu cá bị đốt gây thiệt hại trong vụ tranh chấp ngư trường xảy ra trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Báo cáo tại phiên họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành tháng 2 của UBND tỉnh Cà Mau diễn ra ngày 7-3, Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết Công an tỉnh đã khởi tố 7 vụ án, khởi tố bắt tạm giam 15 bị can liên quan đến tranh chấp ngư trường.

“Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên biển. Tới thời điểm này, tình hình tranh chấp ngư trường đã tạm ổn” - Đại tá Lũy cho biết thêm.

Trước đó ngày 9-1, UBND tỉnh Cà Mau đã báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an… về tình hình tranh chấp ngư trường trên vùng biển Cà Mau. Theo đó, trên vùng biển Tây tỉnh Cà Mau liên tục xảy ra các vụ việc tranh chấp ngư trường, làm ảnh hưởng đến tài sản, sức khỏe của ngư dân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Thêm vào đó, đã xuất hiện các nhóm người (xã hội đen) sẵn sàng dùng vũ lực, hung khí để tranh giành ngư trường.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, TP Cà Mau và các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc; đối với trường hợp đã rõ đối tượng và hành vi, khẩn trương đưa ra xét xử theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng chỉ đạo tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát, quản lý khu vực biển, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định, không để phát sinh điểm nóng.

Tin, ảnh: HIẾU NGHĨA

Chia sẻ bài viết