09/11/2009 - 08:29

CÀ MAU: Gần 10.000 ha đất nước ngọt bị nhiễm mặn

Theo kết quả khảo sát thực tế của tỉnh Cà Mau, trên tuyến ven biển các huyện U Minh, Trần Văn Thời, nước mặn từ biển đã xâm nhập vào đất liền hàng trăm mét, thậm chí có chỗ nước mặn xâm nhập gần 1 km, sâu vào đất ruộng. Điều đáng lưu ý hơn hết là tại các vùng ngọt hóa bao gồm huyện U Minh, Thới Bình và một phần của huyện Trần Văn Thời, sơ bộ đã có gần 10.000 ha đất nước ngọt nay thành vùng nước mặn và nước lợ. Ngoài ra, nhiều vùng khác trong tỉnh, tình trạng xâm mặn đã và đang diễn ra rất đáng lo ngại.

Tình trạng xâm mặn làm cho sản xuất các loại cây, con hệ nước ngọt như lúa, hoa màu, cây ăn trái không phát triển được, trong đó đặc biệt là vùng đất trồng lúa; các loại cá đồng cũng bị chết vì nước mặn. Xâm mặn nếu không được khắc phục kịp thời sẽ phá vỡ quy hoạch vùng ngọt hóa, ô nhiễm môi trường...

Nguyên nhân của tình trạng xâm mặn là do triều cường mỗi năm mỗi lên cao, đê bao ngăn mặn không bảo đảm, dẫn đến nước mặn tràn đê xâm nhập vào đất liền. Một số nơi do ý thức của người dân còn kém, đê ngăn mặn an toàn nhưng nhiều người dân tự tiện phá đê đưa nước mặn vào vùng ngọt hóa để nuôi trồng thủy sản. Một số nơi khác, sự quản lý của chính quyền cơ sở còn lỏng lẻo nên tình trạng xâm mặn luôn diễn ra.

Ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Cà Mau đã khuyến cáo nông dân phải sản xuất theo quy hoạch, không được tùy tiện đưa nước mặn vào ruộng để nuôi tôm, vừa không mang lại hiệu quả kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

TRẦN THÀNH NÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết