15/06/2010 - 22:00

Người dân ở Khu dân cư Metro

Bức xúc tình trạng ô nhiễm môi trường và thiếu an toàn

Nhiều tháng nay, người dân ở Khu dân cư Metro (thuộc khu vực 5, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nguyên nhân, do xe ben, xe bồn chở đất, bùn, nước thải hôi thối... đem đến đổ ở những khoảng đất trống trong khu dân cư. Hệ thống thoát nước tại trục đường số 20 không có lối thoát làm cho nước mưa, nước thải sinh hoạt ứ đọng lâu ngày, bốc mùi hôi thối... Người dân tại khu dân cư này đang rất cần chính quyền địa phương, đơn vị quản lý khu dân cư sớm có biện pháp khắc phục.

* MÔI TRƯỜNG BỊ Ô NHIỄM NẶNG

Khu dân cư Metro được xây dựng nhằm bố trí nền tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng Trung tâm Metro Hưng Lợi và một số công trình trên địa bàn TP Cần Thơ. Tổng diện tích khu dân cư khoảng 2ha, được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, gồm đường giao thông nội bộ, hệ thống cống thoát nước, điện chiếu sáng công cộng... Tuy nhiên, gần đây nhiều hộ dân ở Khu dân cư Metro bức xúc trước tình trạng thiếu vệ sinh, môi trường bị ô nhiễm, ảnh hưởng mỹ quan đô thị...

Hiện nay, nhiều tuyến đường trong khu dân cư đầy đất, cát; ở những khoảng đất trống thì cỏ mọc um tùm, rác thải ngổn ngang; các loại động vật, côn trùng độc hại như: rắn, rít, ruồi, muỗi... có môi trường trú ngụ, sinh sản. Anh N.V.K., ngụ tại Khu dân cư Metro thuộc phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, cho biết: “Ở khu dân cư này, trên trục đường số 7 do chưa có nhà xây dựng nên cỏ mọc um tùm, rắn, rít đôi lúc bò ra đường rất nguy hiểm. Bên cạnh, lợi dụng điều này, nhiều đối tượng tệ nạn vào đây tiêm chích ma túy, vứt kim tiêm bừa bãi. Gần đây, nhiều xe ben chở đất, cát, đá ngang nhiên đổ tại khoảng đất trống này và làm rơi vãi xuống đường giao thông, gây dơ bẩn. Thậm chí có những xe bồn vào đây xả nước thải, gây mùi hôi thối rất khó chịu. Hiện nay, thời tiết đang vào mùa mưa, chúng tôi rất lo sợ dịch bệnh sốt xuất huyết xuất hiện, lây truyền các bệnh truyền nhiễm trong khu dân cư”.

Anh V.V.T., một cư dân ở dãy nhà trên trục đường số 3, khu dân cư này, bức xúc nói: “Thấy những lô đất trống, cỏ mọc um tùm nên một số người dân thiếu ý thức đem rác đến đổ, làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân tại đây. Thỉnh thoảng, rắn, rít từ những lô đất trống bò ra đường, bò vào sân nhà các hộ dân, gây nguy hiểm cho trẻ em mỗi khi chơi đùa ngoài sân. Chúng tôi rất mong chính quyền địa phương, đơn vị quản lý khu dân cư sớm xử lý tình trạng trên”.

Tình trạng cỏ mọc um tùm; bùn đất (do xe ben chở đến đổ), rác thải nằm cặp theo đường gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, khiến người dân trong Khu dân cư Metro rất bức xúc. 

Còn ở trục đường chính (trục đường 20) của khu dân cư này, đoạn từ nhà số 36 đến số 90, bà con phải sống trong tình trạng ngập nghẹt, ứ đọng nước mưa, nước thải. Nguyên nhân, do cống thoát nước của đoạn đường này không có lối thoát, không liên thông với hệ thống cống trong Khu dân cư Metro. Do đó, nước thải, nước mưa ứ đọng, tự ngấm xuống đất. Khi trời mưa lớn, nước chảy tràn lên mặt đường, gây nên cảnh ngập nghẹt, ô nhiễm. Hầu hết, người dân ở khu dân cư này có chung nỗi lo: Mùa mưa, mùa nước nổi, dịch bệnh sốt xuất huyết có khả năng xuất hiện và lây lan rất nhanh. Ông Nguyễn Văn Đào, nhà ở Khu dân cư Metro, cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện tái định cư do ảnh hưởng bởi công trình xây dựng đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc. Từ khi về đây xây nhà ở đã hơn 2 năm, trước nhà tôi lúc nào cũng ngập nghẹt, ẩm ướt, có mùi hôi thối, do đường cống thoát nước ở đoạn đường này không lối thoát, 2 đầu cống chưa xây dựng, bị bít kín, nước thải tràn ra đường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Do nước thải ứ đọng quanh năm nên các loại côn trùng gây hại như ruồi, muỗi bùng phát, bay đáp vào nhà. Dù cơ quan thông tin đại chúng đã nhiều lần phản ánh nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục”.

Mặt khác, khu dân cư này tuy đã lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng nhưng hệ thống này không hoạt động, đèn không được thắp sáng...

*CẦN SỚM KHẮC PHỤC

Để khắc phục tình trạng ngập nghẹt, ô nhiễm môi trường như hiện nay ở Khu dân cư Metro, phường Hưng Lợi thì giải pháp trước mắt là tập trung xây dựng, khai thông đường cống thoát nước tại khu vực này, ngăn chặn không cho xe ben vào đổ đất, cát, đá, nước thải... Theo nhiều người dân tại đây, quá bức xúc về tình trạng này, bà con đã điện thoại đến Công an phường Hưng Lợi báo việc các đơn vị thuê xe ben đến đất, cát, đá, xả nước thải, vi phạm các qui định vệ sinh môi trường. Công an phường có đến kiểm tra và lập biên bản xử lý một vài trường hợp đổ đất, đá, cát... bừa bãi tại các khoảng đất trống của khu dân cư. Tuy nhiên, khi lực lượng công an, dân phòng không có mặt tại khu dân cư thì xe ben tiếp tục mang đất, đá, nước thải đến đổ tiếp tục.

Ông Nguyễn Hữu Cẩn, Quyền Chủ tịch UBND phường Hưng Lợi, cho biết: “UBND phường đã nhận được phản ánh của Ban nhân dân khu vực 5 về tình trạng nêu trên. Chúng tôi tiếp tục cử cán bộ quản lý đô thị phối hợp cùng Ban nhân dân khu vực, lực lượng dân phòng thường xuyên kiểm tra tại Khu dân cư Metro. UBND phường kiên quyết xử lý nghiêm, đúng qui định đối với những trường hợp đổ đá, cát... gây ô nhiễm môi trường tại khu vực này. Nếu người dân phát hiện những trường hợp đổ đất, cát, nước thải tại Khu dân cư Metro thì nên ghi lại số xe hoặc chụp ảnh ghi lại chứng cứ trình báo UBND phường. Từ đó, chúng tôi sẽ truy tìm đối tượng vi phạm và xử lý vụ việc”.

Quan tâm giải quyết về tình trạng ngập nghẹt, gây ô nhiễm môi trường tại Khu dân cư Metro, ngày 3-12-2009, UBND phường Hưng Lợi đã có Công văn số 442/UBND-HC về việc đề nghị Công ty Nông sản xuất khẩu Cần Thơ - CATACO (đơn vị thi công cơ sở hạ tầng Khu dân cư Metro) sớm khắc phục tình trạng hệ thống cống thoát nước trục đường 20 (chưa thông), gây ngập nghẹt, ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, đến nay Công ty CATACO vẫn chưa thực hiện, gây bức xúc cho người dân.

Ngày 10-5-2010, UBND phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều tiếp tục có Công văn số 216/UBND-HC gởi đến Thành ủy, Hội đồng Nhân dân TP Cần Thơ đề nghị có biện pháp can thiệp để đơn vị thi công mở hệ thống điện chiếu sáng và đấu nối hệ thống thoát nước tại Khu dân cư Metro. Công văn nêu rõ: “Đã 4 năm khu dân cư đưa vào sử dụng, nhưng hệ thống điện chiếu sáng chưa hoạt động; hệ thống cống thoát nước trục đường 20, đoạn từ nhà số 36 đến nhà số 90 chưa đấu nối (thông cống), gây ứ đọng, ngập nghẹt nước thải, làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân...”.

Ngày 18-5-2010, UBND TP Cần Thơ ban hành Công văn số 2291/UBDN-KT về việc giải quyết hệ thống chiếu sáng và cống thoát nước tại Khu dân cư Metro, có nội dung như sau: “Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND quận Ninh Kiều, Công ty CATACO và các sở, ban, ngành có liên quan xem xét nội dung kiến nghị của UBND phường Hưng Lợi, kiểm tra thực tế, có ý kiến đề xuất, trình UBND thành phố giải quyết theo quy định”.

Hiện nay, khu dân cư Metro đã có nhiều hộ dân vào sinh sống. Tình trạng chưa có điện chiếu sáng, ứ đọng nước thải, đổ đất, cát... mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường tại khu dân cư gây khó khăn cho sinh hoạt của bà con. Thiết nghĩ, các ngành chức năng TP Cần Thơ, UBND quận Ninh Kiều sớm kiểm tra và đề xuất biện pháp khắc phục, trình UBND thành phố xem xét. Đồng thời, yêu cầu đơn vị thi công Khu dân cư Metro khẩn trương khai thông dòng chảy của hệ thống cống thoát nước tại trục đường 20, trả lại môi trường trong sạch cho khu dân cư này. Địa phương và đơn vị chức năng nên có kế hoạch kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo qui định của Luật Bảo vệ môi trường để sớm chấn chỉnh tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực này.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết