19/01/2012 - 09:06

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ

* Lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh An Giang; thăm nhiều hộ dân tại các khu tái định cư trên địa bàn TP
* Nhiều đoàn đến chúc Tết Thành ủy, UBND thành phố

(CT)- Ngày 18-1-2012, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Điêng Sà Run, Phó Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia, kiêm Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Đại tướng Sòm Rất Đy, Phó Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ.

 Đại tướng Điêng Sà Run chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ. Ảnh: H. VÂN

Thay mặt 2 đoàn, Đại tướng Điêng Sà Run và Đại tướng Sòm Rất Đy chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của TP Cần Thơ đối với Quân đội Hoàng gia Campuchia thời gian qua. Đại tướng Điêng Sà Run và Đại tướng Sòm Rất Đy hy vọng trong thời gian tới, mối quan hệ, hợp tác giữa TP Cần Thơ và Quân đội Hoàng gia Campuchia ngày càng gắn bó.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cảm ơn những tình cảm quý báu của Quân đội Hoàng gia Campuchia giành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định: TP Cần Thơ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để mối quan hệ hợp tác giữa TP Cần Thơ và Quân đội Campuchia ngày càng phát triển.

* Cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố đã tiếp đoàn đại diện các tôn giáo, gồm: Tòa Giám mục Cần Thơ, Ban Trị sự Phật giáo TP Cần Thơ, Ban Qui ước đạo Cao Đài TP Cần Thơ, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo TP Cần Thơ, Ban Trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam TP Cần Thơ, Hội thánh Tin lành Báp tít Việt Nam (Nam Phương) Cần Thơ; các đơn vị như: Cảng Cái Cui, Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ, Kiểm toán Nhà nước Khu vực V, Công ty Xăng Dầu Tây Nam Bộ, Học viện Chính trị Hành chính Khu vực IV, Cục An ninh Tây Nam Bộ, Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Cần Thơ... đến chúc Tết tại Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ. Tại buổi tiếp, lãnh đạo thành phố đã thông tin tóm tắt những thành tựu kinh tế- xã hội mà thành phố đã đạt được trong năm qua và ghi nhận những đóng góp của các vị chức sắc cùng đồng bào các tôn giáo, các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, mong muốn các vị chức sắc cùng đồng bào các tôn giáo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống “Tốt đời, đẹp đạo” đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân ra sức xây dựng TP Cần Thơ ngày càng giàu đẹp. Đại diện các đoàn đã gửi lời cảm ơn lãnh đạo thành phố trong việc quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động thời gian qua.

* Ngày 18-1-2012, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, do đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang. Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi đã ân cần thăm hỏi và gởi lời chúc mừng năm mới của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang; đồng thời, thông tin những kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2011. Đồng chí nhấn mạnh những kết quả TP Cần Thơ đạt được, bên cạnh sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, còn có sự đóng góp, hỗ trợ của các tỉnh trong khu vực, trong đó có tỉnh An Giang. Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi mong muốn hai địa phương tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của hai địa phương. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang, đồng chí Huỳnh Thế Năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cảm ơn đoàn lãnh đạo TP Cần Thơ đã đến thăm, chúc Tết và cũng mong TP Cần Thơ tiếp tục hỗ trợ, hợp tác với tỉnh An Giang.

* Hôm qua, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND,UBMTTQVN thành phố, do đồng chí Nguyễn Hữu Lợi làm Trưởng đoàn, cũng đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cái Răng. Dịp này, đoàn đã tặng quà cho 48 hộ gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ phường Lê Bình và phường Ba Láng.

* Cùng ngày 18-1, Đoàn lãnh đạo TP Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở các khu tái định cư Thạnh Mỹ (quận Cái Răng) và khu tái định cư Chùm Hồi (quận Ô Môn).

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND thành phố đã gửi lời chúc tốt đẹp đến nhân dân các khu tái định cư Thạnh Mỹ và khu tái định cư Chùm Hồi; ân cần thăm hỏi sức khỏe các gia đình chính sách trên địa bàn quận, đánh giá cao sự quan tâm giúp đỡ của nhân dân và chính quyền địa phương đối với các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành, nhất là địa phương tiếp tục rà soát kiểm tra cơ sở hạ tầng các khu tái định cư, nâng cấp sửa chữa cầu đường để người dân an tâm sinh sống, quan tâm chăm lo hơn nữa cho các hộ dân nghèo ở các khu tái định cư... để bà con đón Tết vui vẻ, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, hướng đến xây dựng và phát triển gia đình bền vững. Dịp này, TP Cần Thơ đã trao 20 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh nghèo, khó khăn. Tại điểm đến, nhiều hộ dân bày tỏ sự vui mừng phấn khởi và cám ơn sự quan tâm, giúp đỡ của thành phố để bà con có một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc...

* Cùng ngày, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Ninh Kiều tổ chức họp mặt chức sắc các tôn giáo nhân dịp năm mới Nhâm Thìn 2012. Sau khi nghe lãnh đạo quận ân cần thăm hỏi, chúc Tết, đại diện chức sắc các tôn giáo bày tỏ sự phấn khởi, cảm ơn lãnh đạo quận đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, tham gia các hoạt động xã hội từ thiện...

NHÓM PV BCT

Chia sẻ bài viết