13/07/2012 - 22:03

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cao Đức Phát làm việc tại Kiên Giang

Ngày 13-7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát và Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Liên Hiệp Quốc- Trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, tìm hiểu các vấn đề về vùng dễ bị tổn thương do tác động của thiên tai, những kinh nghiệm trong công tác quản lý thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và tình hình phát triển nông nghiệp - nông thôn, xóa đói giảm nghèo.

Kiên Giang là vùng ngập sâu do chịu ảnh hưởng lũ nhiều năm, thời gian ngập lũ kéo dài, đặc biệt vùng U Minh Thượng có nhiều vùng trũng nên đây là vùng thiếu nước ngọt trong mùa khô và bị ngập mặn.

Với đặc điểm tự nhiên như vậy, tỉnh Kiên Giang thường gánh chịu các dạng thiên tai như: Lũ lụt hàng năm, ảnh hưởng của bão, lốc xoáy và áp thấp nhiệt đới. Ngoài ra, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hiện nay, tỉnh Kiên Giang cũng thường diễn ra hiện tượng xâm nhập mặn, ngập úng, sạt lở bờ sông, bờ biển... Đáng chú ý, những năm gần đây, tình hình thời tiết diễn biến càng phức tạp, bất thường hơn so với các quy luật trung bình nhiều năm, gây thiệt hại lớn đến cơ sở hạ tầng, sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân. Trong đó, sạt lở bờ sông đã và đang xảy ra ở hầu hết trên các tuyến kinh lớn. Riêng lũ lụt gần đây nhất là năm 2011 đã gây thiệt hại về hạ tầng giao thông, các công trình nhà ở, trường học, cơ sở y tế hơn 300 tỉ đồng. Hiện nay, nhiều nơi vẫn đang diễn ra tình trạng xâm nhập mặn, ngập úng, bão, lốc xoáy phức tạp...

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Bộ trưởng đã đi khảo sát thực tế tại cánh đồng mẫu lớn tại xã Sơn Kiên, vùng sạt lở và hệ thống đê biển tại cống 8 ngàn, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất. Tại cánh đồng mẫu lớn, ông Nguyễn Quang Thanh, Tổ trưởng Tổ hợp tác số 8, đơn vị đang thí điểm cánh đồng mẫu lớn theo hướng VietGAP cho rằng, sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGAP bước đầu đã đem lại hiệu quả và mong Bộ Nông nghiệp tiếp tục có những chính sách hỗ trợ người nông dân trong việc tiêu thụ lúa, quản lý giá các mặt hàng vật tư nông nghiệp.

Dịp này, UBND tỉnh Kiên Giang kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và PTNT tăng thêm mức bố trí thủy lợi phí cho Kiên Giang từ 250 - 300 tỉ đồng và tăng kế hoạch vốn đầu tư để đảm bảo chương trình củng cố và nâng cấp đê biển đúng kế hoạch, đáp ứng công tác phòng, chống lụt bão, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng...

LÊ SEN

Chia sẻ bài viết