16 bức tranh mà trùm phát xít Adolf Hitler mua ở Đức trong Chiến tranh thế giới thứ II đã được chuyển tới Tiệp Khắc (cũ) sau khi bị Đức quốc xã chiếm giữ nhằm ngăn chặn chúng bị phá hủy bởi các cuộc tấn công của Đồng minh.
Hôm 27-2 vừa qua, nhà nghiên cứu người Cộng hòa Czech Jiri Kuchar đã trưng bày 7 bức tranh trong bộ sưu tập trên của Hitler tại một tu viện ở miền Bắc Czech. Ông nhận định giá trị của chúng hiện nay khoảng 2,7 triệu USD. Ông Kuchar cho hay Hitler đã mua 16 bức tranh của các nghệ sĩ Đức như Franz Eichhorst, Paul Herrmann, Sepp Hilz, Friedrich W. Kalb, Oscar Oestreicher, Edmund Steppes và Reumann Armin vào năm 1942 và 1943 tại một cuộc triển lãm nghệ thuật được tổ chức hàng năm tại Munich (Đức) từ 1937 đến 1944.
Được biết, ông trùm phát xít tàn ác này cũng là một nghệ sĩ, yêu nghệ thuật và là một nhà sưu tập. Ông có vô số bức tranh, phần lớn là của các nước châu Âu mà Đức quốc xã chiếm làm chiến lợi phẩm. Có thời điểm, bộ sưu tập của ông ta lên tới 5.000 tác phẩm và được gọi là “Bộ sưu tập Linz” trong kế hoạch xây dựng một bảo tàng ở thành phố Linz (Áo).
TRÍ VĂN (Theo AP)