02/02/2012 - 10:13

Bồ Đào Nha có thể trở thành “Hy Lạp thứ hai”

 

Kết quả tích cực của hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) hồi đầu tuần này đã không giúp thị trường trái phiếu Bồ Đào Nha được cải thiện mà trái lại còn tồi tệ hơn, làm dấy lên mối lo ngại của quốc tế rằng nước này có thể trở thành một “Hy Lạp thứ hai”, tức phải cần thêm gói hỗ trợ tài chính mới từ EU và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Lãi suất trái phiếu 10 năm của Bồ Đào Nha hôm 31-1 đã tăng thêm 2,17% lên 17,39%, còn trái phiếu 2 năm tăng 3,83% lên 21%. Các chuyên gia tài chính cho rằng lãi suất trái phiếu như vậy là “quá sức chịu đựng” của một nền kinh tế đang trên đà suy thoái. Trong khi đó, Lisbon phải cắt giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 4,5% GDP trong năm nay so với 5,9% hồi năm ngoái để chuẩn bị tiếp nhận gói cứu trợ 78 tỉ euro của EU và IMF.

Mặc dù nợ công của Bồ Đào Nha hiện chỉ ở mức 100% GDP so với 160% của Hy Lạp và bất chấp những tuyên bố trấn an của Thủ tướng Pedro Passos Coelho (ảnh), hãng tin Anh Reuters nhận định nước này đang đứng trước nguy cơ phải đàm phán cơ cấu lại nợ hoặc xin thêm gói cứu trợ mới, hay chí ít cũng cần mở rộng gói cứu trợ hiện tại.

Nếu viễn cảnh trên xảy ra sẽ làm gia tăng sức ép lên thị trường trái phiếu của Ý và Tây Ban Nha bởi hai nước này là chủ nợ lớn của Bồ Đào Nha.

V.P (Theo Bloomberg, Reuters)

Chia sẻ bài viết