 |
|
Xe tăng Israel tiến sâu vào Dải Gaza. Ảnh: Reuters |
(TTXVN)- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak ngày 5-1 cho biết bộ binh nước này đã bao vây phía Bắc, Nam và Đông thành phố Gaza, thành phố chính ở Dải Gaza của Palestine. Bộ binh Israel được trực thăng yểm trợ đã tiến sâu vào Dải Gaza, chia cắt phần lãnh thổ duyên hải này của người Palestine làm hai.
Thành phố Gaza là vị trí sâu nhất trong Dải Gaza mà quân đội Israel tiến vào kể từ khi Nhà nước Do Thái đơn phương rút khỏi vùng lãnh thổ này năm 2005.
Bộ Quốc phòng Israel còn tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát được 73% các cứ điểm của Phong trào Hồi giáo Hamas, những nơi mà Israel cho là được Hamas sử dụng để bắn rốc-két vào lãnh thổ Israel những ngày qua. Nhưng theo ông Barak, chiến dịch quân sự vẫn tiếp tục vì chưa đạt được những mục tiêu mà Israel đặt ra.
Tin cho biết, thêm một quan chức Hamas tuyên bố phong trào này sẵn sàng tái khởi động cuộc đối thoại hòa giải trong nội bộ Palestine một cách vô điều kiện, nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột ở Dải Gaza hiện nay.
Tel Aviv nhận định rằng Hamas đang chịu áp lực rất lớn. Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Israel Isaac Herzog trong trả lời phỏng vấn Truyền hình CNN (Mỹ) ngày 4-1 nói rằng tin tình báo cho biết Hamas đang tìm kiếm lối thoát “danh dự” cho cuộc chiến với Israel, sau khi đánh giá thấp quy mô cuộc tấn công quân sự tại Dải Gaza. Người phát ngôn quân đội Israel Avi Benayahou còn cho rằng Hamas đã đi đến kết luận “họ đã mắc một sai lầm chiến lược nghiêm trọng” khi từ chối gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, sau khi thỏa thuận cũ hết hiệu lực vào ngày 19-12-2008.
Quân đội Israel xác nhận binh sĩ đầu tiên của nước này tử trận trong khi tấn công Dải Gaza, 55 binh sĩ khác bị thương. Rốc-két của Hamas làm 3 thường dân Israel thiệt mạng. Trong khi đó, các vụ tấn công của Israel vào Dải Gaza từ ngày 27-12-2008 tới nay đã làm gần 520 người thiệt mạng và khoảng 2.500 người bị thương.
* Tiếp tục lập trường cứng rắn đối với Hamas, ngày 4-1, Thủ tướng Israel Ehud Olmert tuyên bố sẽ không ngừng các cuộc tấn công quân sự vào Dải Gaza.
Trong một loạt cuộc điện đàm và gặp gỡ với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, Thủ tướng Đức Angela Merkel và đặc phái viên Trung Đông của nhóm Bộ Tứ Tony Blair, ông Olmert khẳng định tấn công quân sự là “không thể tránh khỏi” và Israel sẽ “không ngừng chiến dịch quân sự trước khi đạt được các mục tiêu đã đặt ra”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Tel Aviv sẽ không bác bỏ các hoạt động ngoại giao của cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt các vụ bắn rốc-két từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel.
Cùng ngày, Tổng thống Israel Shimon Peres cũng bác bỏ khả năng ngừng bắn tại Gaza, song khẳng định Nhà nước Do Thái không có ý định chiếm đóng vùng lãnh thổ này. Trả lời phỏng vấn hãng tin ABC, ông Peres nói: “Chúng tôi không định chiếm Gaza hay tấn công Hamas mà chỉ tiêu diệt những kẻ khủng bố”. Ông cũng khẳng định “không chấp nhận quan điểm Hamas sẽ tiếp tục bắn phá trong khi Israel tuyên bố lệnh ngừng bắn”, đồng thời nhấn mạnh: “Hamas cần một bài học thực sự, nghiêm túc và giờ là lúc họ nhận bài học đó”.