05/10/2016 - 20:48

Bình Thủy: Nông dân làng hoa kiểng Phó Thọ-Bà Bộ xuống giống hoa Tết 2017

Những ngày qua, nông dân làng hoa kiểng Phó Thọ-Bà Bộ (quận Bình Thủy) đã bắt đầu xuống giống cúc Mâm Xôi, cúc Đài Loan, hoa Đồng Tiền… phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2017.

 

Theo nhiều hộ dân trồng hoa ở làng nghề, từ giữa tháng 8 âm lịch, người dân làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ đã bắt tay chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Làng hoa kiểng Bà Bộ có trên 230 hộ trồng hoa, với diện tích 18,5 ha, hằng năm cung cấp cho thị trường khoảng 350.000 giỏ hoa các loại. Kể từ khi làng hoa Bà Bộ được công nhận là làng nghề vào tháng 4-2011, giá hoa bán ra được cải thiện rõ rệt và các đối tác lớn đặt hàng dài hạn với giá ổn định.

Để chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Đinh Dậu 2017, theo dự kiến các hộ dân làng nghề trồng trên 490.000 giỏ hoa các loại như: Cúc Mâm Xôi, Vạn Thọ, Cát Tường, hoa Đồng Tiền, Mai Dạ Thảo, Hướng Dương, Thược Dược… Ngoài ra, các hộ dân còn phát triển trồng nhiều loại hoa kiểng mới và hoa kiểng giá trị cao như: cúc Đài Loan cấy mô, Cát Tường, Dạ Lý Hương, Hoa Ly… (Ảnh: Người dân làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ tập trung xuống giống vụ hoa phục vụ Tết Nguyên đán).

Tin, ảnh: Nguyễn Tín

Chia sẻ bài viết