28/01/2009 - 10:01

Binh sĩ I-xra-en lại tiến vào Ga-da

* Đặc phái viên Trung Đông của Mỹ tới Ai Cập

(TTXVN)- Chiều 27/1, binh sĩ I-xra-en đã lại tiến vào Dải Ga-da. Các nhân chứng cho biết binh sĩ I-xra-en đã vào thành phố Khan Y-u-nít (Khan Yunis) ở miền Nam Ga-da, sau một vụ nổ tại khu vực biên giới làm một binh sĩ I-xra-en thiệt mạng.

Phía quân đội I-xa-en chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.

Diễn biến mới này xảy đến giữa lúc đặc phái viên mới của Mỹ về Trung Đông, ông Gioóc-giơ Mít-sen (George Mitchell) lên đường thăm Ai Cập, với nhiệm vụ được tân Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) giao phó là "tham gia mạnh mẽ" để đạt được một tiến trình hoà bình thực sự cho Trung Đông.

Tại sân bay Cai-rô, ông Mít-sen đã gặp Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại, ông Ha-vi-ê Xô-la-na (Javier Solana), sau khi ông này có cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Hô-xni Mu-ba-rắc (Hosni Mubarak) về duy trì thoả thuận ngừng bắn tại Ga-da giữa phong trào Ha-mát và I-xra-en.

Dự kiến ông Mít-sen sẽ gặp Ngoại trưởng Ai Cập A-mét A-bun Ghê-ít (Ahmed Abul Gheit) cuối ngày 27/1, sau đó hội đàm với Tổng thống Mu-ba-rắc vào ngày 28/1. Sau Ai Cập, ông Mít-sen sẽ tới I-xra-en và khu vực Bờ Tây của Pa-le-xtin để hội đàm với các nhà lãnh đạo I-xra-en và Pa-le-xtin.

Trong khi đó, phát biểu tại Cai-rô ngày 27/1, Ngoại trưởng Ai Cập A-bun Ghê-ít cảnh báo các nước châu Âu nên suy nghĩ thận trọng trước khi gửi tàu tới tuần tra vùng biển ngoài khơi Ga-da, bởi theo ông, một động thái như vậy có thể gây hậu quả không nhỏ trong quan hệ với các nước A-rập. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Anh, Pháp và Đức đề nghị gửi tàu chiến tới Trung Đông để giám sát và ngăn chặn tình trạng buôn lậu vũ khí vào Dải Ga-da, và để củng cố thoả thuận ngừng bắn mong manh hiện nay giữa I-xra-en và Ha-mát.

Về nội bộ Pa-le-xtin, một quan chức cấp cao của phong trào Hồi giáo Ha-mát, ông Xa-la En Ba-đa-uyn (Salah el-Bardawil) ngày 27/1 tuyên bố sẽ chỉ đàm phán hoà giải với phong trào Pha-ta (Fatah) của Tổng thống Pa-le-xtin Ma-mút Áp-bát (Mahmud Abbas) nếu Pha-ta trả tự do cho các thành viên Ha-mát đang bị giam giữ tại Bờ Tây. Các cuộc đàm phán này dự kiến do Ai Cập làm trung gian.

Tuy nhiên, một quan chức của Pha-ta trước đó đã tuyên bố "chỉ ngồi vào bàn đàm phán một cách vô điều kiện".

Ông Ba-đa-uyn dẫn đầu một phái đoàn các quan chức Ha-mát tới gặp người đứng đầu cơ quan tình báo Ai Cập Ô-ma Xu-lây-man (Omar Suleiman) cuối tuần qua để thúc đẩy thoả thuận ngừng bắn với quân đội I-xra-en tại Dải Ga-da và nối lại đàm phán hòa giải với Pha-ta.

Chia sẻ bài viết