* Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - đội tuyển nữ Trung Quốc: 0 - 1
* Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 2 huy chương bạc trong ngày thi đấu thứ tư
(CT)- Đội tuyển Olympic Việt Nam nhập cuộc với tâm lý thoải mái, tự tin khi gặp đối thủ rất mạnh Olympic CHDCND Triều Tiên ở vòng 2 môn bóng đá nam chiều 16-11. Tập trung phòng ngự chặt chẽ, nhưng mỗi khi có cơ hội, các cầu thủ trẻ Việt Nam mạnh dạn dâng cao uy hiếp khung thành đối phương.
Olympic CHDCND Triều Tiên tiếp tục lối chơi chắc chắn, tấn công không nhiều, nhưng rất hiệu quả. Phút 34, từ quả đá phạt của đồng đội chếch bên cánh trái, cầu thủ Choe Kum Chol với lợi thế chiều cao đã đánh đầu tung lưới thủ môn Tấn Trường, đưa Olympic CHDCND Triều Tiên dẫn trước 1-0. Tình thế càng khó khăn cho các học trò của HLV Calisto khi vào phút 45, hậu vệ Chu Ngọc Anh phải rời sân sau khi bị phạt thẻ đỏ do phạm lỗi thô bạo với cầu thủ đối phương.
Ngay đầu hiệp hai, Olympic Việt Nam lại chỉ còn 9 người trên sân sau khi Bùi Văn Hiếu phải nhận thẻ vàng thứ 2. Thế nhưng, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu kiên cường, hóa giải nhiều pha hãm thành liên tục của đối phương. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số tối thiểu thì vào phút 90, trung vệ Long Giang “đốn” ngã tiền đạo Choe Myung Ho trong vùng cấm địa. Chính Choe Myung Ho thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 2-0 cho CHDCND Triều Tiên. Với kết quả này, Olympic CHDCND Triều Tiên giành quyền đi tiếp. Còn Olympic Việt Nam phải dừng bước.
* Cùng ngày, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu trận thứ 2 ở Asian Games 2010 với đội tuyển Trung Quốc. Dù yếu thế hơn về mọi mặt, nhưng các cô gái Việt Nam thi đấu rất quyết tâm với lối chơi phòng ngự số đông kín kẽ, lăn xả, khiến các cầu thủ Trung Quốc hầu như bế tắc suốt trận dù họ luôn áp đảo. Cuối trận, đội tuyển Trung Quốc gây sức ép dữ dội và được hưởng quả đá phạt gián tiếp sau lỗi phát bóng của thủ môn Kiều Trinh. Cầu thủ Qu San Xang tung cú sút phạt quyết đoán, mang về chiến thắng 1-0 và chiếc vé vào vòng sau cho đội tuyển Trung Quốc. Đội tuyển nữ Việt Nam trắng tay sau 2 trận thua và đã hết cơ hội đi tiếp dù còn 1 trận chưa đấu.
* Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Quảng Châu, trong ngày thi đấu thứ 4 (16-11) tại Á vận hội (ASIAD) 16, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được hai tấm huy chương bạc ở bài thi thái cực quyền của võ sĩ Nguyễn Thanh Tùng và cờ vua của kỳ thủ Lê Quang Liêm. Như vậy, tính đến 19h:00 tối 16-11, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 7 huy chương, gồm 4 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, xếp thứ 13 trong bảng tổng sắp huy chương.
Môn bi-a, các tay cơ Nguyễn Phúc Long, Lương Chí Dũng, Lý Thế Vinh và Dương Anh Vũ đều giành chiến thắng. Tuy nhiên, sau đó Lý Thế Vinh và Dương Anh Vũ đã thất bại ở vòng bán kết trước đối thủ Nhật Bản.
Kết quả môn bắn súng, với nội dung súng trường hơi 10m di động nam và 25m súng ngắn nữ, các xạ thủ Việt Nam đã không tạo được bất ngờ vì đây không phải là môn thế mạnh của bắn súng nước ta.
Môn Judo, nam võ sĩ Huỳnh Nhất Thống, hạng cân 60kg, đã thất thủ trước đối thủ Uzbekistan và nữ võ sĩ Văn Ngọc Tú, hạng 48kg, cũng không vượt qua được đối thủ đến từ Kuwait. Như vậy, chỉ tiêu 1 huy chương đồng đặt vào Văn Ngọc Tú đã không thành.
Bóng bàn đôi nam vòng 1-16, các tay vợt Đoàn Kiến Quốc-Đinh Quang Linh và Trần Tấn Quỳnh-Phan Huy Hoàng đều thất bại với tỷ số 0-3 trước các đối thủ Mông Cổ và nước chủ nhà Trung Quốc.
Đội tuyển bóng chuyền nam nước ta tiếp tục để thua 0-3 trước đối thủ Ấn Độ. Vận động viên cầu lông Vũ Thị Trang thua đối thủ Malaysia.
Vận động viên cử tạ Dương Thanh Trúc, hạng 77 kg, đã không vượt qua mức 125kg.
Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục đứng đầu bảng tổng sắp với 72 huy chương vàng, 25 huy chương bạc và 27 huy chương vàng. Thứ hai là Hàn Quốc với 22 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 25 huy chương đồng. Nhật Bản xếp thứ ba với 15 huy chương vàng, 33 huy chương bạc và 27 huy chương đồng.
TUẤN NGHĨA - TTXVN