04/12/2008 - 21:32

TP Hồ Chí Minh:

Bị cáo cuối cùng trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá quốc tế lĩnh án

Ngày 4-12, TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo cuối cùng trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá quy mô lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Long (31 tuổi, ngụ phường 7, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) mức án 1 năm tù về tội “Đánh bạc” và 2 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội, Trần Ngọc Long phải lĩnh 3 năm tù giam. Trước đó, Bị cáo Hoàng Gia Cầm cùng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng với Trần Ngọc Long cũng đã bị tuyên phạt mức án 7 năm tù và 20 bị cáo khác đã nhận mức án từ 1 năm tù treo đến 4 năm rưỡi tù giam về hai tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Theo cáo trạng: Từ năm 2003 đến năm 2005, Trần Ngọc Long bắt tay với Hoàng Gia Cầm tổ chức hai đường dây cá độ bóng đá với hàng chục điểm giao dịch, rộng khắp các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để làm độ các trận bóng đá quốc tế thuộc các giải vô địch quốc gia Anh, Italy, Tây Ban Nha, Đức; Champion League; vô địch châu Âu và World Cup. Trung bình mỗi đêm Cầm, Long nhận tiền cá cược từ các đại lý khắp nơi chuyển về từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng và 50 nghìn USD. Tổng số tiền đường dây cá độ bóng đá do Cầm và Long cầm đầu lên đến 2,2 tỉ đồng và gần 900 nghìn USD. Ngày 7-11-2005, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và bóc dỡ đường dây cá cược này. Sau đó, 15 điểm tổ chức cá độ trên khắp địa bàn TP Hồ Chí Minh đã bị triệt phá, 31 người bị bắt quả tang vì có hành vi tổ chức cá cược bóng đá ăn tiền, thu tại chỗ trên 70.000 USD, 520 triệu đồng cùng nhiều thiết bị công nghệ thông tin khác.

Sau khi đường dây cá độ bị phát hiện, Trần Ngọc Long bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã.

THANH SANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết