Tính đến năm 2018, Ấn Độ là quốc gia có lượng bệnh nhân lao nhiều nhất thế giới. Một trong những lý do khiến New Delhi kém hiệu quả trong việc kiềm chế bệnh lao là do nước này bàn giao dịch vụ chăm sóc sức khỏe sang tay các đơn vị tư nhân mà không có quy định rõ ràng nào. Kết quả là, các thành phố ở Ấn Độ tràn ngập các phòng khám nhỏ lẻ đến những bệnh viện được các tập đoàn quốc tế điều hành.
Ước tính, khu vực tư nhân ở Ấn Độ hiện đang xử lý khoảng 2/3 trong số 2,74 triệu ca lao mới mỗi năm. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây tại 2 thành phố Mumbai và Patna cho thấy chỉ 35% trường hợp mắc bệnh được các đơn vị tư nhân điều trị hiệu quả trong giai đoạn từ tháng 11-2014 đến tháng 8-2015. Một nghiên cứu tương tự phát hiện, nhiều loại thuốc không cần thiết đã được kê đơn và chỉ 45 bệnh nhân may mắn được điều trị chính xác. Trong nhiều trường hợp, ngay cả các bác sĩ không có giấy chứng nhận hành nghề cũng có thể điều trị bệnh lao, khiến nhiều bệnh nhân bỏ mạng hoặc được điều trị chậm trễ, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng lao kháng thuốc. Ấn Độ hiện cũng là nước có lượng người mắc bệnh lao kháng thuốc nhiều nhất thế giới.
TRÍ VĂN (Theo The Diplomat)