16/11/2010 - 22:36

BẾN TRE Trên 1.200 tập thể, cá nhân tiêu biểu “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Ngày 16-11, Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre đã tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua 4 năm triển khai và thực hiện Cuộc vận động, toàn tỉnh đã xuất hiện trên 1.200 tập thể, cá nhân tiêu biểu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với cấp độ năm sau cao hơn năm trước: năm 2008 chỉ có 200 tập thể, cá nhân; năm 2009 phát triển lên 427 tập thể và 812 cá nhân tiêu biểu.

Trong triển khai Cuộc vận động, nhiều đơn vị, địa phương gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đã mang lại hiệu quả thiết thực, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh. Năm 2009, Bến Tre có 4.800/34.773 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tăng 1,59% so với năm 2008. Đồng thời, tình hình đảng viên có dấu hiệu vi phạm được kéo giảm đáng kể. Năm 2009, Bến Tre có 260 trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm, giảm 23%; có 2 tổ chức vi phạm, giảm 60%. Sáu tháng đầu năm 2010, Bến Tre có 117 trường hợp vi phạm, giảm 3,3% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, Cuộc vận động cũng còn có những hạn chế như: chất lượng và hiệu quả của việc “làm theo” ở một số địa phương, đơn vị chưa nhiều, chưa rõ nét. Những điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức của Bác chưa đủ sức lôi cuốn, lan tỏa, thấm sâu vào đời sống xã hội, thúc đẩy cán bộ, đảng viên, công nhân - viên chức và nhân dân ngày càng tự giác làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Thành Phong, Bí thư Tỉnh ủy - yêu cầu: kiện toàn Ban chỉ đạo Cuộc vận động ở các cấp, các ngành sau đại hội Đảng, tiếp tục giáo dục, nâng cao ý nghĩa, tầm quan trọng và tính lâu dài của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời đưa Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, đẩy mạnh tuyên truyền về tấm gương đạo đức của Bác, cùng lúc nhân rộng các tấm gương điển hình học tập và làm theo để CB - CNVC, nhân dân trong tỉnh tích cực học tập và nỗ lực làm theo, tạo thành phong trào hành động, thi đua làm nhiều việc tốt, có ích trong toàn xã hội.

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo Cuộc vận động của tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

VĂN TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết