03/02/2024 - 08:30

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt lẫn trốn trên tàu đánh cá 

(CTO) - Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 đã bắt Nguyễn Văn Trường bị truy nã đặc biệt về tội giết người và gây rối trật tự công cộng khi y đang lẫn trốn trên tàu đánh cá trên vùng biển Tây Nam.

Ngày 2-2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết khoảng 12 giờ 10 ngày 1-2, tại khu vực biển Tây Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) khoảng 10 hải lý, cán bộ chiến sĩ trên tàu CSB 2004 phát hiện, kiểm tra tàu cá số hiệu BĐ-93784-TS.

Lúc đó trên tàu có 8 thuyền viên, do ông Nguyễn Tấn Dan (thường trú tại tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng. Qua xác minh với Công an tỉnh Bình Định, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã bắt giữ Nguyễn Văn Trường (28 tuổi, ở thôn Hóa Lạc, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) là đối tượng bị Công an tỉnh Bình Định truy nã đặc biệt về tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

Ngay sau đó, Tàu CSB 2004 dẫn giải tàu cá BĐ-93784-TS và Trường về cảng Hải đội 421 (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) bàn giao theo quy định để lực lượng chức năng di lý đối tượng về Bình Định xử lý.

Như vậy, chỉ trong 2 ngày nắm bắt thông tin từ Công an tỉnh Bình Định, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã kịp thời bắt giữ Trường khi đang trốn ở tàu cá trên biển.

HIẾU THUẬN

Chia sẻ bài viết