09/08/2015 - 16:33

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Báo chí phải góp phần hình thành dư luận xã hội lành mạnh

* Nhà báo Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; 
* Nhà báo Huỳnh Quốc Hoàng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Cần Thơ, Tổng Biên tập báo Cần Thơ, được bầu vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam

(CT)- Như tin đã đưa, ngày 9-8-2015, Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam đã diễn ra phiên chính thức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội (ảnh). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Ảnh: vietnamnet.vn

Trong 3 ngày làm việc, Đại hội đã thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị và Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung. Đại hội đã phân tích một cách sâu sắc tình hình báo chí trong nước và quốc tế, những thách thức và cơ hội, những vấn đề đặt ra trong công tác Hội hiện nay. Đại hội khẳng định báo chí nước ta những năm gần đây phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng và phương thức hoạt động. Báo mạng điện tử phát triển nhanh đã tạo ra nhiều tiện ích cho bạn đọc nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề quan tâm về độ tin cậy, sự trung thực, tính chính xác và trách nhiệm xã hội...

Đại hội cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong hoạt động báo chí và công tác Hội thời gian qua, như: Một số nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp, một số cơ quan báo chí vi phạm các quy định của Nhà nước, tình trạng hành hung, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và thân thể nhà báo; nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động Hội nhìn chung chậm được đổi mới...

Các đóng góp và tham luận tại Đại hội cho rằng hơn lúc nào hết, các nhà báo cần thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp và phẩm chất đạo đức của người làm báo cách mạng trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin. Các cơ quan báo chí cần thay đổi tư duy làm báo, mô hình cơ quan báo chí và đầu tư hiện đại hóa phương tiện làm báo theo kịp với xu thế phát triển báo chí thế giới và khu vực. Đồng thời, cần tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách đối với báo chí để các nhà báo và cơ quan báo chí hoạt động tốt nhất, phục vụ lợi ích của đất nước, của nhân dân; để công chúng tham gia vào việc cung cấp thông tin, xã hội hóa nguồn lực và giám sát hoạt động báo chí.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa 10. Ảnh: MINH QUYẾT (TTXVN)

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm 57 nhà báo. Nhà báo Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, được tiếp tục bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Nhà báo Huỳnh Quốc Hoàng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Cần Thơ, Tổng Biên tập báo Cần Thơ, được bầu vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chúc mừng và biểu dương những thành tựu đạt được của báo chí nước nhà và hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam 5 năm qua. Tổng Bí thư chỉ đạo: Thời gian tới, các cơ quan báo chí và nhà báo phải quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm báo chí là công cụ đắc lực của Đảng và Nhà nước, là đội quân tiên phong, xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, mỗi nhà báo phải có tinh thần cách mạng tiến công. Báo chí phải góp phần hình thành dư luận xã hội lành mạnh, phải thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, thực sự là diễn đàn để nhân dân giám sát và phản biện xã hội. Hội Nhà báo phải đoàn kết, tập hợp hội viên, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đạo đức nghề nghiệp và nghĩa vụ công dân của nhà báo, không ngừng nâng cao vai trò, vị trí của Hội. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động có chất lượng và hiệu quả.

MINH THÙY

Chia sẻ bài viết