06/11/2013 - 09:08

Bangladesh tuyên án tử hình 152 lính biên phòng

Tòa án hình sự đặc biệt của Bangladesh tại Thủ đô Dhaka ngày 5-11 đã tuyên án tử hình đối với 152 lính biên phòng tham gia một vụ bạo loạn thảm sát hồi tháng 2-2009 làm 74 người thiệt mạng, trong đó có tới 57 sĩ quan cấp cao quân đội. Ngoài ra, có 161 người khác, phần lớn cũng là lính biên phòng, bị kết án tù chung thân. 270 người được tha bổng trong khi 256 chịu mức án từ 3-10 năm tù giam. Có tổng cộng 850 bị cáo, gồm một cựu nghị sĩ đối lập và 23 nhân viên dân sự phải hầu tòa. Trong thời gian bị giam giữ, có ít nhất 47 can phạm tử vong không rõ nguyên nhân.

Gần 6.000 nhân viên biên phòng bán vũ trang Bangladesh đã tham gia cuộc nổi loạn đẫm máu kéo dài 30 tiếng đồ năm đó ngay tại tổng hành dinh của họ tại Dhaka và tiếp tục lan rộng đến các căn cứ quân sự khắp Bangladesh. Họ cho rằng bị trả lương thấp và thiếu thốn nhiều điều kiện hơn so với quân đội. Tuy nhiên, chính quyền của bà nữ Thủ tướng Sheikh Hasina mới đắc cử khi đó đã ngăn chặn quân đội tấn công trả đũa, khiến mối quan hệ giữa hai bên mâu thuẫn sâu sắc. Sau hơn một năm điều tra, "phiên tòa thế kỷ" bắt đầu từ tháng 8-2011 và "án tử hàng loạt" hy vọng có thể xoa dịu quân đội, lực lượng từng có 22 lần âm mưu đảo chính tại Bangladesh, trong đó có 2 lần thành công. Tuy nhiên, bản án chưa được thông báo chính thức và bà Hasina có thể quyết định ân xá trước sức ép của các tổ chức nhân quyền quốc tế.

V.P (Theo AFP, AP, Reuters)

Chia sẻ bài viết