24/01/2010 - 10:08

Bản quyền tác giả âm nhạc ngày càng được tôn trọng

Bản quyền tác giả âm nhạc ngày càng được tôn trọng. Quyền tác giả, đặc biệt là quyền tác giả âm nhạc đang được các cơ quan quản lý Nhà nước quan tâm, giúp đỡ tích cực. Năm 2009, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã thu được cho các tác giả, nhạc sĩ 23,3 tỉ đồng; trong đó có 10 - 15% dành cho các nhạc sĩ quốc tế. Tác giả nhận được tiền thù lao tác quyền cao nhất lên tới 150 triệu đồng. Đó là những thông tin đáng mừng được đưa ra tại lễ tổng kết hoạt động của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam), diễn ra ngày 23-1 tại Hà Nội.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương - Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc (TTBVQTGAN) Việt Nam cho biết: Năm 2009, Trung tâm trở thành thành viên chính thức của Liên đoàn quốc tế các Hiệp hội tác giả và nhạc sĩ. Trung tâm đã ký hợp đồng song phương với 36 tổ chức quyền tác giả âm nhạc quốc tế ở 117 quốc gia, vùng lãnh thổ, do đó Trung tâm không chỉ đại diện cho hơn 1600 tác giả, nhạc sĩ trong nước mà còn là đại diện của hàng triệu tác giả, nhạc sĩ thế giới. Quyền lợi của các nhạc sĩ, tác giả thế giới sẽ được bảo vệ tại Việt Nam theo pháp luật Việt Nam, các Công ước quốc tế và ngược lại; quyền, lợi ích của các tác giả Việt Nam sẽ được bảo vệ tại 117 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong năm qua, TTBVQTGAN Việt Nam đã dần hoàn chỉnh hệ thống phần mềm phục vụ lưu trữ dữ liệu, nhập thông số về tác giả, tác phẩm của các nhạc sĩ Việt Nam vào hệ thống dữ liệu thế giới. Từ năm 2010, tiền thù lao tác phẩm đầu tiên của Việt Nam từ một số tổ chức quyền tác giả âm nhạc thế giới sẽ được chuyển tới các tác giả.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Chiến Thắng cũng khẳng định Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản, chính sách về quyền tác giả văn học nghệ thuật nhằm giúp đỡ các văn nghệ sĩ bảo vệ quyền lợi sáng tạo. Các tác phẩm văn học nghệ thuật là sáng tạo văn hóa, do đó các tổ chức, cá nhân muốn sử dụng cần phải xin phép tác giả theo đúng quy định của pháp luật. Đây là hành vi ứng xử văn hóa cần thiết trong thời kỳ hội nhập, giao lưu văn hóa ngày nay.

Đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có 2 Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành có trung tâm bảo vệ tác quyền là TTBVQTGAN Việt Nam (Hội Nhạc sĩ Việt Nam) và Trung tâm bảo vệ quyền tác giả văn học (Hội Nhà văn Việt Nam). Thời gian tới, các hội khác như Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh, Hội Nghệ sĩ Sân khấu... cũng cần thành lập trung tâm để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên.

THANH GIANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết