01/08/2008 - 22:41

Bàn giao đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của FBI

Ngày 1-8, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành bàn giao cho Cục điều tra Liên bang Mỹ tên tội phạm Đặng Văn Việt (44 tuổi, quốc tịch Mỹ, trú tại 11160 Burchberry Court, Waldorf Maryland, USA). Đây là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Cục điều tra Liên bang Mỹ về tội “Lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên”.

Tháng 3-2008, Tổng cục Cảnh sát nhận được công văn số 88A-BA-109048 của Văn phòng Tùy viên pháp lý – Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại Campuchia đề nghị Cảnh sát Việt Nam giúp đỡ, truy bắt Đặng Văn Việt (nguyên quán tại Cần Thơ) về tội “Lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên”. Qua trao đổi với phía Mỹ, được biết, Đặng Văn Việt có hành vi lạm dụng tình dục với tính chất bệnh hoạn, ở mức độ nghiêm trọng với trẻ em, chính là người thân trong gia đình y, trong khoảng thời gian gần 10 năm. Đến tháng 3-2008, Việt bị Cảnh sát bang Maryland (Mỹ) phát hiện điều tra nhưng hắn đã bỏ trốn khỏi Maryland. Cục điều tra liên bang Mỹ đã ra lệnh truy nã đặc biệt. Sau khi có đủ thông tin về tội phạm, Văn phòng Cảnh sát điều tra Bộ Công an tại phía Nam phối hợp với Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ tên Việt vào tháng 6-2008. Tên Việt đã bỏ trốn qua nhiều quốc gia trước khi trở về Việt Nam và trốn tại thành phố Cần Thơ.

Thế Vinh (TTXVN)

Chia sẻ bài viết