30/08/2022 - 15:34

Bản án thích đáng cho hành vi gây rối trật tự công cộng 

(CTO) - Ngày 30-8, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng đối với các bị cáo Lê Thị Dung (68 tuổi), Ngô Văn Kiến (46 tuổi), Ngô Văn Trạng (41 tuổi), Ngô Kim Châu (30 tuổi) và Nguyễn Thanh Hiệp (50 tuổi, chồng của Châu) cùng ở ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Chỉ có 2 bị cáo Ngô Văn Kiến (bên phải) và Ngô Văn Trạng (bên trái) tham dự phiên tòa, các bị cáo còn lại vắng mặt không lý do. Ảnh: TRỌNG NGUYỄN​

Trước đó ngày 10-5-2022, TAND thị xã Giá Rai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 3 năm tù giam, các bị cáo Ngô Văn Kiến, Ngô Văn Trạng và Nguyễn Thanh Hiệp 2 năm 6 tháng tù giam; bị cáo Ngô Kim Châu 2 năm tù giam. Đồng thời tịch thu 2 xe ô tô là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội để xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, các bị cáo tiếp tục kháng cáo đến TAND tỉnh Bạc Liêu đề nghị xét xử phúc thẩm vụ án.

Theo cáo trạng vào khoảng 7 giờ 30 ngày 24-11-2020, Lê Thị Dung, Ngô Văn Kiến, Ngô Văn Trạng, Ngô Kim Châu và Nguyễn Thanh Hiệp điều khiển 2 xe ô tô chắn ngang QL1 (đoạn qua địa bàn ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai) dẫn đến các phương tiện tham gia giao thông bị ùn tắc. Mặc dù chính quyền địa phương và lực lượng Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để vận động, thuyết phục và yêu cầu di chuyển xe ô tô vào lề đường, không để tiếp tục ùn tắc giao thông, nhưng các bị cáo vẫn không chấp hành. Đặc biệt, bị cáo Lê Thị Dung và Ngô Kim Châu còn có những hành vi quá khích như nằm ra giữa đường lộ, leo lên xe ô tô để chửi bới nhằm thu hút sự chú ý của người dân xung quanh.

Xác định hành vi của 5 bị cáo đã vi phạm pháp luật, gây cản trở giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Đặc biệt bị cáo Lê Thị Dung từng bị TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 6 tháng cải tạo không giam giữ, 3 lần bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng nhưng vẫn tiếp tục phạm tội. Do đó tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt y án bị cáo Lê Thị Dung 3 năm tù giam; các bị cáo Ngô Văn Kiến, Ngô Văn Trạng và Nguyễn Thanh Hiệp 2 năm 6 tháng tù giam; riêng bị cáo Ngô Kim Châu bị phạt 2 năm tù hưởng án treo.

Tin, ảnh: DUY - NGUYỄN

Chia sẻ bài viết