07/06/2022 - 18:35

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ:

Bám sát hiện thực khách quan, lắng nghe hơi thở cuộc sống để có phiên chất vấn sôi nổi, thực chất 

(TTXVN) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, chiều 7-6, Quốc hội (QH) bắt đầu tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Phát biểu mở đầu phiên chất vấn, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ nêu rõ: Trên cơ sở các nguồn thông tin lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn và các tiêu chí lựa chọn, Ủy ban Thường vụ QH đã biểu quyết lựa chọn 5 nhóm vấn đề trình QH xem xét, biểu quyết lựa chọn 4 nhóm vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của QH, hoạt động giám sát của QH nói chung và hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn nói riêng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, cử tri, Chủ tịch QH đề nghị các ĐBQH, các Bộ trưởng, trưởng ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát hiện thực khách quan, lắng nghe hơi thở của cuộc sống để có một phiên chất vấn, trả lời chất vấn sôi nổi, thực chất, xây dựng, hiệu quả cao nhất, tiết kiệm, sử dụng tối đa thời gian kỳ họp dành cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn là nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT). Các đại biểu đã chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan về giải pháp cho vấn đề bình ổn giá vật tư nông nghiệp, ùn tắc nông sản, nạn phân bón giả; giải pháp tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, giải quyết mối quan hệ giữa áp dụng khoa học công nghệ với nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển mạnh mô hình nông nghiệp du lịch sinh thái; giải pháp phối hợp với Bộ Công Thương để có chính sách bình ổn giá, hỗ trợ cho ngư dân bám biển; giúp người nông dân nâng cao kỹ năng nghề nghiệp; giải pháp đẩy mạnh sản xuất muối, xây dựng hệ sinh thái nông thôn, kiểm soát thực phẩm bẩn và tháo gỡ khó khăn cho các trang trại chăn nuôi; giải pháp để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, xây dựng nền kinh tế nông nghiệp bền vững, phát triển nền nông nghiệp xanh…

Bộ trưởng Lê Minh Hoan trả lời chất vấn. Ảnh: quochoi.vn

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, vấn đề giá nguyên liệu đầu vào liên quan tới thị trường, quản lý doanh nghiệp, vật tư đầu vào sản xuất, nhập khẩu và xuất khẩu… Khi đứt gãy chuỗi cung ứng trong giai đoạn dịch bệnh và nhất là cao điểm ùn ứ cửa khẩu phía Bắc, Bộ NN&PTNT đã phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao cùng vào cuộc dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để hạn chế thấp nhất thiệt thòi, thiệt hại cho nông dân. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho biết, đây là trường hợp bất khả kháng do khác biệt trong quy định chống dịch của hai bên. Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ NN&PTNT có giải pháp nhằm nâng cao tính tự chủ của ngành nông nghiệp, để tạo ra cái giá trị gia tăng cao hơn, giảm rủi ro thị trường.

Về thực tế Trung Quốc thay đổi biện pháp kiểm soát dịch bệnh cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng chúng ta chậm thay đổi, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhìn nhận có trách trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương, trong đó có Bộ NN&PTNT chậm thông tin để cho người dân biết và bà con nông dân cũng chưa quan tâm đến lĩnh vực này. Bộ trưởng cho rằng, cần tổ chức lại sản xuất, tổ chức thị trường, tổ chức lại các hiệp hội ngành hàng để dẫn dắt thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Về thương hiệu nông sản, Bộ trưởng cho rằng, cần thay đổi tư duy cho thương hiệu nông sản, bắt đầu bằng hệ sinh thái ngành hàng... Về câu chuyện được mùa mất giá, Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định đó là quy luật kinh tế. Cần phải có quy trình chế biến để giảm lượng dư thừa và chuẩn hóa thị trường, giảm áp lực thị trường. Bộ NN&PTNT đã giao cho các viện nghiên cứu chuẩn hóa lại quy trình sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, để tiết giảm chi phí đầu vào…

 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trả lời chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Về việc phát triển ngành thủy sản, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, Bộ NN&PTNT đã xây dựng Chiến lược phát triển thủy sản bền vững với định hướng giảm khai thác, tăng nuôi trồng. Bộ đang quy hoạch lại hệ thống cảng cá theo hướng tích hợp để nâng cao hiệu quả trong việc phát triển ngành này.

Về vấn đề đất đai ĐBSCL suy thoái, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng đó là thực trạng đang được từng bước khắc phục. Cần xây dựng những mô hình tổ chức khuyến nông để bà con chuyển từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hiện đại, sử dụng lại vật tư đầu vào, chuyển đổi tăng giá trị, giảm chi phí. Bộ NN&PTNT đã xây dựng quy hoạch sản xuất vùng ĐBSCL, trong đó chia 3 vùng sinh thái ngọt, lợ, lợ mặn để có phương án sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên, từ đó giúp thay đổi sinh kế, tăng thu nhập đáng kể cho nông dân. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng cho biết Bộ NN&PTNT đang làm việc với các tập đoàn của Mỹ, châu Âu đầu tư chuỗi các kho bảo quản ở cấp độ hợp tác xã dọc sông Tiền, sông Hậu để kết nối về trung tâm ở TP Cần Thơ. Mô hình đầu tiên là kho lạnh sử dụng năng lượng mặt trời ở Trà Vinh đang được triển khai thí điểm để rút kinh nghiệm. Bộ trưởng tin rằng, với giải pháp này sẽ tạo ra một thế mới cho hạ tầng nông nghiệp của ĐBSCL.

Trả lời ý kiến đại biểu Quốc hội việc thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản và mục tiêu hiện đại hóa tàu cá, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, cần đánh giá nhiều chiều, tổ chức lại ngành hàng, huấn luyện đội tàu, ngư dân, hệ thống quản lý thủy sản ở các địa phương, nâng cao hiệu quả khâu thẩm định bình xét đối tượng ngư dân được tham gia, hưởng lợi ích từ chương trình… Liên quan đến vấn đề phát triển ngành muối, theo Bộ trưởng, Bộ đã xây dựng Đề án phát triển ngành muối trong điều kiện chuyển dịch một số diện tích muối sang quy hoạch ngành kinh tế khác; sử dụng các biện pháp để muối không chỉ là thực phẩm mà còn là dược phẩm, mỹ phẩm….

Sáng nay, 8-6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Vương Đình Huệ, Bộ trưởng BNN&PTNT Lê Minh Hoan tiếp tục trả lời các nội dung được đại biểu đặt câu hỏi.

Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV và cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long

Trưa  7-6, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ QH Nguyễn Thị Thanh và Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH Vũ Minh Tuấn đã thông tin nhanh tới báo chí về kết quả công tác nhân sự vừa được QH tiến hành trong sáng cùng ngày.

Theo Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, việc bãi nhiệm ĐBQH khóa XV và cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long được căn cứ theo Điều 7, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Điều 22, Điều 40 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014; Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 6-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN về việc bãi nhiệm ĐBQH đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Kết quả bỏ phiếu kín đều đạt thống nhất rất cao với 94,79% tổng số ĐBQH tán thành việc bãi nhiệm và 94,39% tổng số ĐBQH đồng ý phê chuẩn đề nghị cách chức. Quốc hội cũng thông qua các Nghị quyết này với tỷ lệ tán thành cao

 

Chia sẻ bài viết