28/07/2026 - 09:06

Bài học từ lòng tin bị "đánh cắp" 

Thời gian qua, Tòa án nhân dân các khu vực ở TP Cần Thơ thụ lý, xét xử nhiều vụ án lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Mỗi vụ án đều để lại nhiều suy ngẫm về sự cả tin trong các mối quan hệ xã hội... 

Bị cáo Triệu Đức Hải phải trả giá cho hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tòa án Nhân dân Khu vực 6 - Cần Thơ vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Hồng (sinh năm 1983, cư trú thôn Sen, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) 9 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Là bạn bè nên anh N.V.H đến nhà trọ rủ Hồng đi uống cà phê, rồi cho Hồng mượn xe Air Blade đi công việc. Sau đó, Hồng đã không quay lại trả xe; đồng thời cắt đứt liên lạc với anh H. Anh H phải nhận bài học cay đắng vì quá tin bạn nên tài sản của mình đã cùng bạn "biến mất" và anh đành trình báo cơ quan công an. 

Một vụ án tương tự, cũng xuất phát từ sự tin tưởng mà giao tài sản cho bạn sử dụng. Sau khi nhậu xong, T.T.N cho Lưu Nguyên Lâm (sinh năm 1997, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ) mượn xe "đi công chuyện". Lâm chiếm đoạt xe và mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Tòa án Nhân dân Khu vực 5 - Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Lưu Nguyên Lâm 1 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ông Lê Trúc Phương, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Khu vực 5 - Cần Thơ, nhận định hành vi mượn xe, sau đó nảy sinh ý định chiếm đoạt xe để bán lấy tiền tiêu xài, rồi bỏ trốn là yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cần xử nghiêm để răn đe.

Mới đây, Tòa án Nhân dân Khu vực 5 - Cần Thơ cũng đã tuyên xử Triệu Đức Hải (sinh năm 1987, ngụ phường Đại Thành, TP Cần Thơ), 3 năm 6 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hải từng làm tài xế vận chuyển hàng hóa cho ông N.H.Đ nên có quen biết nhiều đầu mối kinh doanh nông sản. Ngày 21-3-2023, Hải đến hỏi mua hành, tỏi của ông Đ. Do không có hàng, ông Đ giới thiệu Hải đến gặp ông Đ.V.B, ngụ phường Cái Răng, TP Cần Thơ. Tại đây, Hải đặt mua 1 tấn hành tây, 1 tấn hành Ấn Độ và 3 tấn tỏi với tổng trị giá 78,5 triệu đồng; hứa sẽ thanh toán khi hàng được vận chuyển đến TP Sóc Trăng (cũ). Tuy nhiên, sau khi nhận hàng, Hải thuê xe chở đi bán cho người khác với giá hơn 68,3 triệu đồng rồi bỏ trốn, cắt đứt mọi liên lạc.

Theo ông Trần Phương Hồng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 6 - Cần Thơ, phần lớn các vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đều bắt nguồn từ các mối quan hệ quen biết, thân tình. Loại tội phạm này khó phòng ngừa bởi hành vi phạm tội được che giấu dưới hình thức mượn, thuê hoặc nhận tài sản trên cơ sở sự tự nguyện của chủ sở hữu. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, cân nhắc kỹ trước khi giao tài sản có giá trị cho người khác, kể cả người quen, bạn bè.

Bài, ảnh: SỚM MAI

Chia sẻ bài viết