 |
|
Thủ tướng Nga Putin và người đồng cấp Ukraina Tymoshenko chứng kiến lễ ký kết hợp đồng khí đốt ngày 19-1. Ảnh: AP |
Hãng tin Mỹ AP cho biết, Thủ tướng Yulia Tymoshenko ngày 21-1 tuyên bố Ukraina đã giành thắng lợi trong cuộc chiến khí đốt kéo dài gần 2 tuần lễ với Nga, bất chấp nền kinh tế nước này có thể bị tác động do phải mua khí đốt giá cao từ Gazprom. Theo hợp đồng có thời hạn 10 năm vừa đạt được, Ukraina sẽ mua khí đốt của Nga trong năm 2009 thấp hơn 20% giá khí đốt mà châu Âu phải trả (nhưng vẫn cao gấp đôi so với năm ngoái), và sẽ tăng lên theo giá thị trường kể từ năm 2010. Còn phí trung chuyển khí đốt mà Nga phải trả cho Ukraina trong năm nay vẫn như cũ, sau đó sẽ được áp dụng theo giá trung chuyển bình quân của quốc tế.
Có lẽ theo bà Tymoshenko, việc Mát-xcơ-va đồng ý giảm 20% giá khí đốt so với giá bán cho châu Âu trong năm 2009 là một thắng lợi của chính phủ do bà điều hành, bởi trước đó Gazprom kiên quyết áp dụng ngay theo giá thị trường. Và quan trọng hơn, bà là người đã thuyết phục được sự ủng hộ của Thủ tướng Nga Vladimir Putin. Sau khi chứng kiến lễ ký kết hợp đồng, ông Putin nói rằng chính bà Tymoshenko đã nhận lấy trách nhiệm đưa ra các quyết định quan trọng nhất, đáp ứng các lợi ích của cả hai nước. Ông còn cam kết “Nga sẽ làm mọi thứ có thể để hậu thuẫn Ukraina”. Theo nhận định của tờ Bloomberg, cách diễn đạt trên được ngầm hiểu là ông Putin muốn biểu dương vai trò của cá nhân bà Tymoshenko, đồng thời làm suy yếu vị thế của Tổng thống Viktor Yushchenko, người luôn tỏ thái độ chống đối Mát-xcơ-va. Do đó, cũng dễ hiểu khi ông Yushchenko kịch liệt chỉ trích kết quả đàm phán với Nga của bà Tymoshenko và cho rằng giá mua khí đốt cao như vậy sẽ làm tê liệt nền công nghiệp hóa chất và luyện kim then chốt của đất nước.
Hiện uy tín của ông Yushchenko đang xuống dốc một cách thê thảm. Một cuộc thăm dò do Trung tâm nghiên cứu kinh tế và chính trị Razumkov có trụ sở tại Kiev tiến hành tháng 12 năm ngoái cho thấy đảng “Ukraina của chúng ta” của ông Yushchenko chỉ nhận được sự ủng hộ của 4,5% cử tri. Do đó, nếu hai cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội diễn ra vào thời điểm này thì ông Yushchenko sẽ đại bại trước bà Tymoshenko và cựu Thủ tướng thân Nga Viktor Yanukovich. Bà Tymoshenko tuy là một đồng minh cũ của ông Yushchenko trong cuộc “cách mạng da cam” do phương Tây hậu thuẫn năm 2004, nhưng nay muốn xích lại gần Nga hơn như là cách để tồn tại.
KIẾN HÒA
(Theo Bloomberg, AP)