04/03/2015 - 21:40

An Giang giữ vững thế đi đầu trong phát triển nông nghiệp nông thôn

Ngày 3-3, tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 30 năm đổi mới Trung ương phối hợp cùng Tỉnh ủy An Giang tổ chức tọa đàm khoa học về thực tiễn công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh An Giang qua 30 năm đổi mới.

Qua 30 năm đổi mới từ 1986 đến nay, kinh tế An Giang có bước phát triển vượt bậc. Từ tỉnh ở ngưỡng thiếu lương thực, An Giang đã trở thành địa phương dẫn đầu cả nước với hơn 4 triệu tấn lúa/năm, chiếm 1/10 sản lượng cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó sản xuất nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo, nhiều mô hình hay như cánh đồng mẫu lớn, nông nghiệp công nghệ cao, xã hội hóa sản xuất giống... Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp đã tạo ra nhiều giống cây trồng, vật nuôi chất lượng, năng suất cao, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng nông thôn, đưa An Giang trở thành tỉnh dẫn đầu cả nước nhiều năm liền về năng suất, sản lượng lúa gạo, cá tra-basa, tôm càng xanh... Kinh tế hợp tác đã giúp nông dân An Giang xây dựng, nâng chất 571 trang trại, một liên hiệp HTX nông nghiệp với tổng giá trị sản lượng hàng hóa đạt 820 tỉ đồng. Bộ mặt nông thôn được cải thiện, cơ giới hóa sản xuất với hơn 98% diện tích lúa gặt bằng máy gặt đập liên hợp, 82% sản lượng lúa sấy bằng lò hiện đại, san phẳng đồng ruộng bằng tia laze, điện, nước sạch, y tế, trường học, giao thông đến 100% xã thị trấn vùng sâu, vùng xa, dân tộc, biên giới. Điểm nhấn quan trọng nhất là những công trình thủy lợi, dân sinh có tầm chiến lược quốc gia được triển khai hiệu quả tại An Giang như kênh Võ Văn Kiệt thoát lũ biển Tây, khai hoang tứ giác Long Xuyên, dự án kiểm soát lũ Bắc Vàm Nao, Nam Vàm Nao...

NGUYỄN HUỲNH

Chia sẻ bài viết