21/09/2013 - 10:54

An Giang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Sau 3 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh An Giang đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh có 15 xã đạt 16 tiêu chí, 10 xã đạt 14 tiêu chí và không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Riêng 17 xã điểm của tỉnh có 1 xã đạt 16 tiêu chí, 8 xã đạt từ 11 - 15 tiêu chí, 7 xã đạt 10 tiêu chí và 1 xã đạt 8 tiêu chí.

Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chương trình ở An Giang hiện nay là các nhóm tiêu chí về chợ loại III, nghĩa trang, bãi xử lý rác thải, nhà văn hóa. Từ quá trình triển khai chương trình cho thấy những tiêu chí này không phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh do An Giang là tỉnh đầu nguồn, hệ thống sông rạch chằng chịt nên nền đất mềm, yếu, các công trình cơ sở hạ tầng đòi hỏi vốn đầu tư lớn, tỉnh cũng không có đủ quỹ đất để xây dựng...

Ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho biết: Thời gian tới tỉnh sẽ tập trung quyết liệt thực hiện trước các tiêu chí không cần vốn; rà soát, sắp xếp để triển khai các công trình phù hợp với điều kiện kinh phí. Tỉnh sẽ phân công các ngành, các cấp và nhân dân giám sát chặt chẽ các công trình xây dựng để bảo đảm đúng chất lượng, đúng tiến độ. Định kỳ hàng tuần, lãnh đạo tỉnh cùng với các ban, ngành tổ chức kiểm tra ở 1 xã nhằm kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện. Trong năm 2014 và 2015, tỉnh sẽ phân bổ ngân sách cho chương trình xây dựng nông thôn mới 1.400 tỉ đồng, trong đó ưu tiên cho 17 xã điểm 924 tỉ đồng. Ông Vương Bình Thạnh cũng nhấn mạnh, tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở xã Vĩnh Châu (thành phố Châu Đốc), để đến cuối năm 2013, Vĩnh Châu được công nhận xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Đặc biệt, do tiến độ xây dựng xã điểm nông thôn mới của xã Bình Chánh (huyện Châu Phú) quá chậm, tỉnh sẽ lựa chọn xây dựng điểm tại xã Mỹ Đức (huyện Châu Phú).

VƯƠNG THOẠI TRUNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết