16/03/2025 - 17:43

An Giang: Bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn mỹ phẩm và thuốc tân dược trái phép qua biên giới 

(CTO) - Sáng 16-3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng đai vác số lượng lớn mỹ phẩm và viên nén, viên nhộng mang nhãn hiệu nước ngoài (nghi là thuốc tân dược) trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Vũ (đứng giữa) cùng tang vật bị bắt giữ.

Theo đó, khoảng 2 giờ ngày 16-3, Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) chủ trì phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên triển khai mật phục chống buôn lậu tại khu vực mương Hai Bé (khóm Xuân Bình, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) thì phát hiện 2 đối tượng đang đai vác nhiều bao tải đi từ hướng biên giới về kênh Vĩnh Tế (phía bờ Việt Nam) có biểu hiện nghi vấn nên phát tín hiệu yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng liền bỏ chạy. Tiến hành truy đuổi, Tổ công tác đã bắt giữ được Nguyễn Tuấn Vũ (17 tuổi, ngụ khóm Xuân Bình, phường Tịnh Biên) cùng 1 bao tải chứa hàng hóa. Riêng đối tượng còn lại, lợi dụng trời tối đã bỏ trốn và để lại 1 bao tải cùng hàng hóa. Tổ công tác tiến hành lập biên bản và đưa người cùng tang vật về Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để điều tra làm rõ.

Tiến hành kiểm tra bao tải do đối tượng bỏ trốn để lại, Tổ công tác phát hiện bên trong chứa số lượng lớn mỹ phẩm và viên nén, viên nhộng mang nhãn hiệu nước ngoài (nghi là thuốc tân dược) không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tiếp tục kiểm tra bao tải do Nguyễn Tuấn Vũ đai vác, Tổ công tác phát hiện bên trong có chứa số lượng lớn dầu gội đầu và mỹ phẩm nhãn hiệu nước ngoài mang nhiều thương hiệu khác nhau.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, bước đầu Nguyễn Tuấn Vũ khai nhận người đàn ông bỏ trốn để lại bao tải hàng hóa trên là Đoàn Công Cường (Cường là cậu của Vũ, ở khóm Xuân Bình, phường Tịnh Biên). Đồng thời, Vũ khai vận chuyển số hàng hóa nói trên cho Cường từ Campuchia về Việt Nam với tiền công 200.000 đồng. Vụ việc đã được Tổ công tác bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.

MINH ANH

Chia sẻ bài viết