05/01/2023 - 09:00

Ấm tình quân dân 

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ phối hợp với UBND quận Thốt Nốt tổ chức Tết Quân Dân ở phường Thạnh Hòa, với chủ đề “Quân Dân Cần Thơ vui Tết và chung tay xây dựng đời sống đô thị văn minh”. Gần hai tháng qua, các lực lượng đã triển khai nhiều công trình, phần việc tại địa phương.

Ban Tổ chức Tết Quân Dân khởi công xây dựng nhà Tình nghĩa cho các gia đình.

Từ giữa tháng 11-2022, 100 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố và các ngành, đoàn thể địa phương tham gia nhiều hoạt động giúp dân, như gia cố chống sạt lở đường đi, lắp đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời trên các tuyến đường, hỗ trợ xây dựng nhà Tình đồng đội, nhà Ðại đoàn kết… Bên cạnh đó, CBCS LLVT thành phố tham gia phát quang, vệ sinh môi trường, khám bệnh và tặng thuốc cho một số người dân tại khu vực đóng quân. Thiếu tá Phan Minh Trạng, Phó Trung đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Trung đoàn Bộ binh 932, cho biết: “Trong đợt 1, CBCS tham gia Tết Quân Dân đã khắc phục khó khăn về thời tiết, đẩy nhanh tiến độ các công trình, hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời, thực hiện tốt đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, phối hợp hiệu quả với các ngành, đoàn thể trong các hoạt động”.

Chung tay thực hiện Tết Quân Dân năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ khởi công xây dựng 4 căn nhà Tình nghĩa, mỗi căn nhà trị giá 70 triệu đồng. Các gia đình có công với cách mạng được tặng nhà là bà Trần Hồng Phượng (khu vực Phụng Thạnh 2, phường Trung Kiên), ông Phạm Trường Vũ (khu vực Qui Thạnh 2, phường Trung Kiên), ông Huỳnh Thanh Ðô (khu vực Tân An, phường Thuận Hưng) và ông Thạch Siêm (khu vực Thới Thạnh 1, phường Thới Thuận). Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQVN quận Thốt Nốt khởi công xây dựng 10 căn nhà Ðại đoàn kết cho người dân ở phường Thạnh Hòa và 10 căn nhà cho người dân ở các phường Thuận An, Trung Nhứt và Tân Hưng. Tổng trị giá 20 căn nhà là 1 tỉ đồng.

Theo Ðại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Tết Quân Dân, cứ mỗi độ Tết đến, LLVT thành phố lại về với nhân dân, thực hiện 4 cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ. Qua đó, chung tay góp sức giúp bà con đón một mùa xuân vui tươi, đầm ấm, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Tết Quân Dân đã trở thành mô hình Dân vận khéo mang tính nhân văn sâu sắc của TP Cần Thơ nói chung và là nét đẹp truyền thống của LLVT Cần Thơ nói riêng. Tết Quân Dân năm nay được tổ chức trên địa bàn phường Thạnh Hòa, đây cũng là năm thứ hai LLVT thành phố tổ chức Tết Quân Dân trên quê hương Thốt Nốt.

Hoạt động Tết Quân Dân của LLVT thành phố những năm qua luôn nhận được sự chia sẻ và đồng hành của các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, như Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Hội LHPNVN TP Cần Thơ, Thành đoàn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế… Tết Quân Dân năm 2023, bên cạnh các công trình, phần việc đã thực hiện, từ ngày 5 đến 8-1, các lực lượng tham gia hoạt động tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước; giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; thi mâm cỗ ngày Tết, thi cắm hoa nghệ thuật, trang trí mâm ngũ quả… “Trong Tết Quân Dân, chúng tôi còn đặc biệt chú trọng vào thực hiện công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, như thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng học bổng, xe đạp cho các học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn… Ðồng thời, tổ chức xây cầu, nâng cấp lộ giao thông phục vụ nhu cầu sinh hoạt và phát triển đời sống của bà con” - Ðại tá Phạm Ngọc Quang nói.

Chia sẻ bài viết