28/09/2010 - 08:10

9 tháng, tăng trưởng GDP cả nước đạt 6,52%

Đó là con số được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra tại Hội nghị Giao ban 9 tháng năm 2010 diễn ra tại Hà Nội, ngày 27-9. Tại Hội nghị, các chuyên gia đánh giá, mặc dù, nền kinh tế vẫn gặp một số vấn đề tồn tại cần được quan tâm giải quyết như: giá cả có xu hướng tăng; lãi suất cho vay của các ngân hàng ở mức cao; nhập siêu vẫn cao... nhưng nền kinh tế tiếp tục có chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước 9 tháng đầu năm đạt 574,5 nghìn tỉ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 51,5 tỉ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước; đặc biệt, mức tăng trưởng xuất khẩu của cả nước phần lớn là do tăng trưởng xuất khẩu của khu vực FDI. Giá nhiều mặt hàng xuất khẩu được cải thiện đã góp phần vào sự tăng trưởng xuất khẩu như: giá cao su, hạt tiêu, sắn, hạt điều, chè, gạo, thủy sản... Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.146 nghìn tỉ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2009 và tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 360 nghìn tỉ đồng, bằng 78,2% dự toán năm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế còn một số vấn đề tồn tại như: nhập siêu có xu hướng giảm nhưng vẫn còn khá cao. 9 tháng, kim ngạch nhập khẩu đã đạt 60,08 tỉ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá cả trên thị trường thế giới và giá vật tư đầu vào tăng gây áp lực đến mặt bằng giá cả trong nước. Cụ thể, việc kiềm chế giá hàng hóa tiêu dùng trong 3 tháng cuối năm là rất khó thực hiện. Do vậy, các bộ, ngành cần đưa ra phương án cụ thể để kiềm chế giá. Ngoài ra, thiên tai, dịch bệnh vẫn có nguy cơ lây lan... ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; tình trạng thiếu vốn và lãi suất tín dụng cao vẫn là những khó khăn cho đầu tư phát triển, nhất là sản xuất công nghiệp.

THÚY HIỀN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết