18/03/2009 - 21:41

6 sinh viên dùng súng tự tạo đi cướp bị phạt tù từ 5 đến 17 năm

Ngày 18-3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử nhóm cướp gồm 6 sinh viên Trường Cao đẳng giao thông vận tải Thái Nguyên: Hồ Văn Thìn, Bùi Văn Thìn, Phạm Ngọc Hiệp, Dương Đức Thịnh (đều 20 tuổi và cùng quê ở Nghệ An) và Đặng Hồng Tuyến (19 tuổi, quê ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), Phạm Văn Nhân (24 tuổi, ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Sinh ra và lớn lên trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn, nhưng cả 6 sinh viên này đều không chú tâm học hành mà chỉ nghĩ đến việc ăn chơi. Số tiền bố mẹ chu cấp hằng tháng không thể đủ để trang trải cho những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Để thêm tiền tiêu xài, Hồ Văn Thìn khởi xướng đi Hà Nội chọn chỗ vắng người để cướp tài sản và được cả bọn hưởng ứng. Ngày 29-12-2007, sau khi tìm mua được hai khẩu súng ngắn tự tạo cùng 37 viên đạn, Hồ Văn Thìn kéo cả bọn đi Hà Nội để “hành động”. Trước lúc đi, Hồ Văn Thìn cho côn gỗ, tuýp nước, dao gấp, dao quắm vào túi, lấy hai khẩu súng lắp đạn rồi đưa cho Tuyến một khẩu, còn mình cầm một khẩu. Bọn chúng đi xe khách xuống Hà Nội, rồi đặt thẻ sinh viên để thuê 2 xe máy làm phương tiện đi cướp. Bàn tính xong xuôi, cả bọn thống nhất chọn khu vực xã Đông Ngạc (huyện Từ Liêm) để cướp bởi nơi đây vắng vẻ, ít người qua lại, đồng thời là địa bàn quen thuộc của Thịnh (Thịnh từng ở đây để tiễn người thân đi lao động nước ngoài). Đến 19g cùng ngày, phát hiện một đôi nam nữ đi bộ trên đường, Hồ Văn Thìn ra ám hiệu rồi cùng Bùi Văn Thìn, Tuyến và Nhân chở nhau bằng xe máy “áp sát” mục tiêu. Nhân cầm con dao gấp khống chế người thanh niên, bắt đưa ra chỗ vắng để lục soát, nhưng không tìm thấy tiền. Còn cô gái bị Hồ Văn Thìn và Hiệp cầm tuýp nước khống chế, cướp được 101.000 đồng cùng một chiếc điện thoại di động Samsung.

Sau khi bị cướp, 2 bị hại đã vào trạm cảnh sát Nông Lâm (thuộc Công an huyện Từ Liêm) để trình báo. Tuyến và Nhân bị bắt cùng tang vật là khẩu súng Colt với 6 viên đạn và hai con dao nhọn. Còn Hồ Văn Thìn và Bùi Văn Thìn vứt xe máy bỏ chạy. Bị công an và nhân dân chặn đường, Hồ Văn Thìn đã rút súng chĩa thẳng vào đám đông, xiết cò 2 lần nhưng đạn đều không nổ. Lợi dụng lúc mọi người dạt sang 2 bên đường để tránh đạn, Hồ Văn Thìn, Bùi Văn Thìn, Hiệp, Thịnh đã chạy thoát. Nhưng sau đó, biết là không thể sống chui lủi mãi, cả 4 tên đã lần lượt đến cơ quan công an đầu thú.

Tòa đã tuyên án phạt Hồ Văn Thìn 9 năm tù giam về tội “giết người”, 8 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là 17 năm tù giam. 5 bị cáo còn lại lĩnh án từ 5-7 năm tù giam về tội “cướp tài sản”.

KIM ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết