11/09/2008 - 10:28

Nhật Bản

5 ứng viên tranh chức chủ tịch LDP

Các ứng viên cho chức thủ tướng Nhật. Ảnh: AP

(TTXVN)- Cuộc bầu cử Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản sắp tới đã được khởi động sau khi ngày 10-9 có năm chính trị gia chính thức nộp hồ sơ ra ứng cử trong cuộc đua trở thành người kế nhiệm Thủ tướng Yasuo Fukuda vừa từ chức ngày 1-9.

Năm ứng viên gồm Tổng thư ký LDP Taro Aso, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba, Bộ trưởng Kinh tế Kaoru Yosano, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yuriko Koike và cựu Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu chính sách của LDP Nobuteru Ishihara. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1971, số ứng cử viên tranh đua chức Chủ tịch LDP nhiều như vậy.

Theo kết quả thăm dò dư luận do báo Yomiuri của Nhật Bản tiến hành đêm 9-9, hơn 40% số nghị sĩ trong LDP dự định bỏ phiếu cho ông Aso.

Theo quy định, để trở thành Chủ tịch LDP, một ứng viên phải nhận được sự ủng hộ quá bán trong tổng số 528 phiếu bầu (gồm 387 phiếu từ các nghị sĩ Quốc hội và 141 phiếu từ các đảng bộ cấp tỉnh). Nếu không ứng viên nào đạt mức này, hai ứng viên được nhiều phiếu nhất sẽ tham gia bầu cử vòng hai.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Chủ tịch LDP sẽ diễn ra ngày 22-9. Hiện liên minh cầm quyền đang xem xét khả năng tận dụng tỷ lệ ủng hộ của công chúng đối với LDP gia tăng sau bầu cử để giải tán Hạ viện vào đầu tháng 10 và tổ chức tổng tuyển cử vào đầu tháng 11 tới.

Chia sẻ bài viết