09/09/2008 - 09:00

11/14 tỉnh Cuba báo động khẩn cấp vì bão Ike

Thành phố Baracoa của Cuba bị ngập chìm trong biển nước. Ảnh: AFP

(TTXVN)- Sáng 8-9, cơn bão mạnh Ike với sức gió 195 km/h đã đổ bộ lên các vùng ven biển phía Đông Cuba. Trung tâm Khí tượng Cuba (Insmet) cho biết toàn bộ các tỉnh miền Đông Cuba đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất. Để giảm thiểu mọi rủi ro cho người dân, hơn 800.000 người ở những vùng nguy hiểm đã được sơ tán đến nơi an toàn. Bão Ike được đánh giá là cơn bão mạnh cấp 3 trong thang bão Saffir-Simpson với cấp 5 là mạnh nhất và có khả năng ảnh hưởng tới toàn bộ lãnh thổ Cuba.

Tối 7-9, mắt bão nhiệt đới Ike đã đổ bộ vào tỉnh Holguin, miền Đông nước này, gây ngập lụt nghiêm trọng. Cục Phòng vệ dân sự Cuba cho biết hiện tại tỉnh Guatanamo đang có mưa rất to. Sóng biển dữ dội, có lúc dâng cao tới 7 mét, đã phá hủy toàn bộ 200 ngôi nhà trong khi gần 1.000 ngôi nhà bị ngập trong biển nước. Chính quyền địa phương thông báo có ít nhất 7 người bị thương do bão lũ. Theo Trung tâm dự báo khí tượng Cuba, bão Ike đe dọa sẽ quét qua toàn bộ lãnh thổ Cuba. Hiện 11 trong tổng số 14 tỉnh của đất nước đã được đặt trong tình trạng báo động khẩn cấp.

Theo Cục Phòng vệ dân sự Cuba, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Baracoa ở cực Đông của đất nước (nằm cách Thủ đô La Havana 970 km về phía Đông) chịu thiệt hại nặng nhất. Theo số liệu của Insmet, nước biển đã tràn sâu tới 400 mét vào thành phố gần 500 tuổi này, khiến nhiều tòa nhà cổ và lâu đài bị ngập.

Cơn bão Ike đe dọa đổ bộ vào Cuba chỉ một tuần sau khi bão Gustav tàn phá nước này để lại hậu quả nặng nề về vật chất, mặc dù không có thương vong. Chính phủ Cuba cho biết nước này cần khoảng từ 3 tỉ USD tới 4 tỉ USD để khắc phục hậu quả bão Gustav.

Chia sẻ bài viết