15/07/2008 - 09:24

Vụ án mạng tại bar Thiên Khải (Hà Nội):

1 án tử hình, 2 án chung thân và nhiều bị cáo bị xử lý nghiêm

Ngày 14-7, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo là đối tượng trong vụ án mạng xảy ra tại quán bar Thiên Khải (số 2 phố Đông Tác, phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội) hồi đầu năm 2007. 3 bị cáo này gồm: Đào Văn Tú (sinh năm 1985, trú tại 116 Nguyên Khiết, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đào Anh Đức (tức Đức “khỉ”, sinh năm 1984, ở tại 36 Đê La Thành, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Trường Sơn (tức Sơn “gù”, sinh năm 1981, trú tại phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “giết người”.

Vụ án xảy ra vào hồi 21 giờ ngày 13-1-2007, Thái Văn Thu (sinh năm 1968, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) rủ Nguyễn Trường Sơn, Phon sa Vẳn Vông Khăm Khun (quốc tịch Lào) cùng vài người bạn đến bar Thiên Khải uống rượu và ngồi tại bàn VIP 1. Đến 23 giờ cùng ngày, khi Thu cùng các bạn đã ngà ngà say, Thu nhìn sang bàn VIP 2 bên cạnh, thấy anh Nguyễn Huy Linh cùng nhóm bạn đứng dậy nhún nhảy, hò hét và lắc lư theo tiếng nhạc. Thu cho rằng nhóm của anh Linh đang cố tình trêu tức mình nên “lệnh” cho Đỗ Anh Tuấn và Đào Văn Tú về nhà lấy dao kiếm để “xử lý” nhóm Linh. Không dừng lại ở đó, Thu còn tiếp tục gọi điện cho bạn là Nguyễn Trường Sơn cùng nhiều “chiến hữu” khác bảo mang dao tới chém người. Đến 0 giờ 15' ngày 14-1-2007, Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Hùng Cường, Đào Anh Đức, Lê Quốc Hùng, Phôn Sa Vẳn Vông Khăm Khun, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Văn Thành, Đào Văn Tú mỗi người cầm một con dao xông vào quán bar Thiên Khải chém tới tấp vào số khách ngồi ở bàn VIP 2. Hậu quả, anh Nguyễn Huy Linh tử vong trên đường đi cấp cứu do mất máu cấp không hồi phục. 3 bạn của anh Linh bị thương tích nặng, gồm: Nguyễn Sỹ Huy (59%), Tạ Duy Thắng (59%), Bùi Quang Hưng (9%).

Sau khi gây án mạng, 4 đối tượng: Đào Văn Tú, Đào Anh Đức, Nguyễn Trường Sơn và Nguyễn Hùng Cường đã trốn thoát. Tại phiên tòa ngày 6-5-2008, Tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân Tối cao đã xác định việc 3 nạn nhân nói trên không chết là ngoài ý muốn chủ quan của các bị cáo. Vì vậy, Tòa đã tuyên phạt: Thái Văn Thu lãnh án Tử hình. 2 bị cáo: Lê Quốc Hùng (sinh năm 1979, trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An) và Phon sa Vẳn Vông Khăm Khun (sinh năm 1980, trú tại huyện Khăm Cột, tỉnh Boly Khăm Say, Lào) cùng lãnh án tù chung thân. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 9 tháng tù đến 13 năm tù.

Trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2008, Đức, Sơn và Tú đã lần lượt bị cơ quan công an bắt giữ theo lệnh truy nã. Hiện, vẫn còn đối tượng Nguyễn Hùng Cường lẩn trốn, đang bị đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Trước diễn biến vụ việc, Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt: Sơn 18 năm tù, Đức 17 năm tù và Tú 12 năm tù giam.

Kim Anh (TTXVN)

Chia sẻ bài viết