07/11/2020 - 09:33

Ðường vành đai sân bay Cần Thơ lởm chởm “ổ gà” 

Một đoạn đường lởm chởm ổ gà trên tuyến lộ vành đai sân bay Cần Thơ, nối đường Võ Văn Kiệt với đường Lê Hồng Phong.

Tuyến đường Vành đai sân bay Cần Thơ, đoạn nối đường Võ Văn Kiệt với đường Lê Hồng Phong (thuộc phường Trà An, quận Bình Thủy) xuất hiện nhiều ổ gà. Mặt đường có nhiều chỗ bị bể nghiêm trọng; lề đường cũng bị bể và lún tạo thành rãnh, khiến xe qua lại rất khó khăn. Theo nhiều người dân sinh sống ven tuyến đường này, tình trạng mặt đường bị xuống cấp, lởm chởm ổ gà đã xuất hiện từ 2 tháng nay. Nguyên nhân là do trời mưa nhiều cộng các đợt triều cường, thêm lưu lượng xe tải, container quá lớn. Vài tuần trước, có đơn vị thi công đổ đá lấp ổ gà. Tuy nhiên, sau vài trận mưa, hiện trạng mặt đường tiếp tục bị bể nhiều hơn.

Ông Trương Văn Sáu, ngụ khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, trồng rau ven tuyến lộ này, cho biết: “Cách ngã rẽ vào cổng sân bay khoảng 200m chạy ra đến giao lộ Lê Hồng Phong, mặt đường xuất hiện nhiều “ổ gà”. Ðặc biệt, đoạn đường mới được nâng cấp, mở rộng thành đường đôi nhưng đã xuất hiện nhiều lỗ nhỏ ven dải phân cách giữa. Những hôm trời mưa lớn hoặc triều cường khiến mặt đường bị ngập tạm thời và “ổ gà” bị che khuất, người điều khiển phương tiện giao thông rất có nguy cơ bị “sụp bẫy”. Còn đoạn đường chưa được nâng cấp mở rộng, mặt đường hẹp, xe gắn máy vừa tránh xe tải trọng lớn, vừa tránh ổ gà, rất nguy hiểm, đặc biệt là ban đêm hoặc trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế. Ðã có trường hợp bị té, trầy xước tay chân”. Thiết nghĩ, ngành chức năng cần sửa chữa, gia cố mặt đường kịp thời, tạo điều kiện lưu thông an toàn, tránh tai nạn xảy ra.

Bài, ảnh: NGUYỆT MINH

 

Chia sẻ bài viết