16/08/2023 - 09:42

Ðừng để cầu thành “chợ”! 

Bài, ảnh: DUY KHÔI

Gầm cầu, mặt cầu, đường dân sinh lên cầu bị người dân chiếm dụng làm nơi buôn bán, tập kết vật liệu... Ðó là những hình ảnh không khó bắt gặp ở các quận trung tâm TP Cần Thơ. Không những mất an toàn giao thông, tình trạng này còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, diện mạo  địa phương.

Ðường dưới gầm cầu Cái Răng dẫn vào chợ Cái Răng trở thành nơi buôn bán.

Cầu Cái Răng phía bờ quận Cái Răng phổ biến tình trạng này. Ðường dân sinh hai bên cầu có nhiều đoạn bị chiếm dụng làm nơi bày bán nông sản, thức ăn, nơi đậu xe của các quán cà phê. Ðoạn đường dưới gầm cầu dẫn vào chợ Cái Răng thì bị lấn chiếm cả mặt đường. Người bán rau củ, người bày bàn ghế bán cà phê, người đậu xe bán bánh, chè, thức ăn vặt... Người mua cũng vô tư dừng xe để mua hàng, bất chấp sự xáo trộn ở khu vực này. Ðược biết, trước đây khu vực gầm cầu này còn bị dùng làm nơi giữ xe, để chấm dứt, đơn vị chức năng đã cho rào chắn một phần gầm cầu bằng lưới sắt. Phần còn lại và đoạn đường dưới gầm cầu vẫn “đâu vào đấy”, dù địa phương, đơn vị chức năng thường xuyên kiểm ra, nhắc nhở. Em Nguyễn Bảo Hân, sinh viên, thường đi chợ Cái Răng, cho biết: “Ðoạn đường dưới gầm cầu và đường dân sinh rất đông người qua lại, lại hay bị lấn chiếm vào giờ cao điểm. Em qua lại rất khó khăn và em chọn cách gửi xe để đi mua hàng, tránh ùn ứ”.

Cũng chuyện lấn chiếm gầm cầu, điểm nguy hiểm nữa phải kể đến là gầm cầu vượt nút giao IC3 trên địa bàn quận Cái Răng. Nơi đây thường xuyên có nhiều người dừng xe để bán trái cây, thú cưng, đồ chơi... Nhiều người cũng chọn nơi này dừng xe làm nơi nghỉ mát. Thế nhưng, đường Võ Nguyên Giáp có lưu lượng xe rất đông, lượng xe tải với trọng tải nặng, cồng kềnh qua lại như nêm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ðó cũng là hình ảnh không đẹp ở cửa ngõ vào quận trung tâm thành phố.

Thử điểm qua nhiều cây cầu ở các địa bàn quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy, quận Cái Răng, tình trạng lấn chiếm diễn ra không ít. Cứ vào giờ chiều mát, nhiều bà con bưng bê nông sản, rau củ lên mặt cầu Cái Sơn (đường Lộ Vòng Cung, phường An Bình, quận Cái Răng), lối dành cho người đi bộ, để bán hàng hóa. Giờ tan tầm xe đông kín, vậy nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên dừng xe ngay giữa cầu để chọn lựa, mặc cả. Tương tự ở dốc và ngay trên mặt cầu Ðầu Sấu trên đường Nguyễn Văn Cừ, thuộc địa bàn phường An Bình, quận Ninh Kiều, thời gian qua bị nhiều người dùng làm nơi buôn bán, thậm chí đặt lò nướng thức ăn để bán.

Gầm cầu Rạch Ngỗng thuộc địa bàn phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thì có tình trạng bị lấn chiếm để rửa xe. Gầm cầu Rạch Súc thuộc địa bàn phường Long Hòa, quận Bình Thủy thì bị dùng cho việc tập kết vật liệu xây dựng. Gầm cầu Ðầu Sấu, đường 3 tháng 2, thuộc địa bàn phường An Bình, quận Ninh Kiều, gần đây cũng xuất hiện nhiều bà con bày bán trái cây, rau củ, ốc... dưới dạ cầu và đường dân sinh. Dù không lấn chiếm ra mặt đường nhưng việc người mua dừng xe để mua hàng cũng gây ảnh hưởng.

Tình trạng lấn chiếm cầu giao thông làm nơi buôn bán tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, làm xấu hình ảnh mỹ quan đô thị của thành phố. Ðành rằng, những người buôn bán ở gầm cầu, mặt cầu, đường dân sinh đều là vì chuyện mưu sinh, vì cơm áo gạo tiền. Nhưng không nên vì vậy mà lấy sự nguy hiểm của bản thân, của người mua và cả người đi đường ra đặt cược. Cần Thơ đang nỗ lực xây dựng thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, rất cần sự chung tay của mỗi người, bằng mỗi việc làm cụ thể. Chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm cầu giao thông làm nơi buôn bán cũng sẽ góp phần làm cho thành phố đẹp và an toàn hơn.

Chia sẻ bài viết