22/12/2010 - 14:36

“Thắt lưng buộc bụng”- từ của năm 2010

Nhà xuất bản tự điển hàng đầu của Mỹ Merriam-Webster vừa công bố danh sách 10 từ tiếng Anh được người dùng trực tuyến tra cứu nhiều nhất trong năm 2010. Đứng đầu là từ “austerity” (có nghĩa là thắt lưng buộc bụng). Theo Merriam-Webster, việc “austerity” được chọn là “Từ của năm 2010” đã phản ánh mối quan ngại của thế giới về tình hình ảm đạm của kinh tế toàn cầu.

Kết quả này không có gì gây ngạc nhiên bởi nhiều quốc gia phương Tây, không chỉ châu Âu mà cả Mỹ, đang đối mặt với nhiều thử thách trong việc cắt giảm thâm hụt ngân sách và các khoản nợ quốc gia. Đây là điều mà nhiều chuyên gia kinh tế cảnh báo là nguy cơ cực lớn đối với quá trình phục hồi kinh tế. Peter Sokolowski, biên tập viên của Merriam-Webster, cho biết “thắt lưng buộc bụng” không chỉ được dùng trong các giải pháp vực dậy kinh tế của chính phủ các nước mà còn được dùng đối với các vấn đề tài chính cá nhân.

Những từ còn lại trong tốp 10 gồm pragmatic (thực dụng), moratorium (hoãn trả nợ), socialism (chủ nghĩa xã hội), bigot (người cố chấp), doppelganger (người trông rất giống một ai đó, shellacking (thất bại nặng nề), ebullient (sôi nổi), dissident (phản đối) và furtive (ngấm ngầm).

THÁI THANH (Theo Xinhua)

Chia sẻ bài viết