24/01/2024 - 07:23

“Ngoại giao nước lớn” của Trung Quốc với Nam bán cầu 

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa hoàn thành chuyến thăm 6 quốc gia châu Phi và Mỹ Latinh. Chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong năm nay của nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh ngày càng chú trọng các quốc gia Nam bán cầu.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) trong cuộc gặp với người đồng cấp Ai Cập Shoukry hôm 14-1. Ảnh: Reuters

Theo Nikkei Asia, trong chặng đầu tiên của chuyến công du được khởi hành hôm 13-1, ông Vương dừng chân tại Ai Cập, Tunisia, Togo và Bờ Biển Ngà. Sau đó, ông đến Brazil và điểm dừng chân cuối cùng là Jamaica.

Nikkei Asia cho hay, sau khi hạ cánh xuống thủ đô Brasília của Brazil hôm 18-1, ông Vương đã gặp Ngoại trưởng Mauro Vieira. Hai bên đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Brazil. Sau đó, các nhà ngoại giao 2 nước đồng chủ trì Đối thoại chiến lược toàn diện cấp ngoại trưởng Trung Quốc - Brazil lần thứ tư, cam kết tăng cường thúc đẩy chiến lược phát triển và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi. Hai bên cũng đã ký thỏa thuận nhằm tạo điều kiện thuận lợi về thị thực để mở rộng trao đổi hơn nữa nhân sự giữa 2 nước.

Là một trong những quốc gia dẫn đầu của Nam bán cầu, Brazil năm nay đảm nhận vai trò Chủ tịch Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). Mặt khác, Brazil, Trung Quốc cùng với Nga, Ấn Độ và Nam Phi là thành viên của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS). Ai Cập, Iran, Ethiopia, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vừa gia nhập khối này. Khi ghé thăm Ai Cập hôm 14-1, ông Vương đã chúc mừng Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi về sự kiện gia nhập BRICS và gặp người đồng cấp Sameh Shoukry để thảo thuận về cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. 

Trong nỗ lực mở rộng hợp tác với Nam bán cầu, Trung Quốc đã đưa sáng kiến “Vành đai, Con đường (BRI)” tới khu vực. Khi Tổng thống Tunisia Kais Saied gặp ông Vương hôm 15-1, ông Saied tuyên bố Tunis sẽ tích cực tham gia vào BRI. Đáng chú ý, Thủ tướng Jamaica Andrew Holness trong cuộc gặp với ông Vương nói rằng Trung Quốc đã không ngần ngại ra tay giúp đỡ khi Jamaica gặp khó khăn, từ đó hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của người dân Jamaica. 

Một mục tiêu quan trọng khác trong chuyến công du tới khu vực Nam bán cầu của ông Vương chính là gây áp lực ngoại giao lên Đài Loan. Theo Nikkei Asia, tất cả 6 quốc gia mà ông Vương đến thăm đều bày tỏ sự ủng hộ đối với nguyên tắc “một Trung Quốc”, trong đó nêu rõ Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc.

Theo Jiang Shixue, giáo sư tại Trung tâm nghiên cứu các nước Mỹ Latinh tại Đại học Thượng Hải, tăng cường hợp tác với các nước đang phát triển luôn là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược ngoại giao của Trung Quốc. Nỗ lực tăng cường quan hệ với các quốc gia Nam bán cầu nói trên dựa trên chính sách “ngoại giao nước lớn” do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng, theo đó Bắc Kinh mang đến cho các quốc gia đang phát triển và mới nổi cơ hội phát triển về kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, mục đích sau cùng của Bắc Kinh là tạo ra một trật tự quốc tế không phụ thuộc vào Mỹ.

Tại Hội nghị Công tác Đối ngoại Trung ương hồi cuối năm ngoái, ông Tập tuyên bố phản đối chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ, đồng thời kêu gọi hình thành trật tự thế giới đa cực vượt ra ngoài trật tự do Washington chi phối. Dựa trên kết quả của hội nghị, Ngoại trưởng Vương cho biết Trung Quốc sẽ xây dựng một cộng đồng toàn cầu cũng như một tương lai chung với Nam bán cầu. “Chúng tôi sẽ luôn kiên trì sự tự tin, tính tự chủ, sự cởi mở và tính toàn diện để hoàn thành trách nhiệm của một nước lớn” - ông Vương tuyên bố.  

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết