Hội thi Thiết bị đào tạo nghề tự làm (TBĐTNTL) và Hội thi tay nghề cấp thành phố năm 2015 kết thúc tốt đẹp với nhiều giải thưởng được trao cho những nhóm tác giả thiết bị, phần mềm và những thí sinh có điểm số cao trong hội thi. Khép lại hội thi nhưng thành công vẫn tiếp diễn song song với nỗ lực không ngừng của các giáo viên và học sinh, sinh viên (HSSV) các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hội thi được xem như "đòn bẩy" thúc đẩy phong trào sáng tạo, rèn luyện tay nghề trong lĩnh vực dạy nghề thành phố.
 |
|
Các đại biểu tham quan mô hình trồng rau thủy canh theo hướng an toàn sinh học của Trường Trung cấp nghề Thới Lai. |
Trong điều kiện thiết bị, đồ dùng dạy nghề còn thiếu thốn nhưng kinh phí hạn chế, việc tự thiết kế các thiết bị phục vụ giảng dạy trở nên hết sức cần thiết. Không chỉ giúp bổ sung những thiết bị còn thiếu mà việc tự thiết kế đồ dùng dạy học còn thúc đẩy phong trào tự nghiên cứu trong đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động. Đặc biệt, việc chấm giải cho các thiết bị, phần mềm tham gia Hội thi TBĐTNTL dựa trên các yêu cầu: dễ làm, nguyên vật liệu dễ kiếm, đơn giản và dễ ứng dụng, đem lại hiệu quả cao, góp phần giúp các giáo viên hình thành ý tưởng và thiết kế những thiết bị, phần mềm thật sự hữu ích, gần gũi, mang tính ứng dụng cao. Tham gia Hội thi TBĐTNTL cấp thành phố năm nay có tất cả 45 thiết bị, phần mềm của 13 cơ sở đào tạo tham gia ở 4 tiểu ban chuyên môn: Điện Điện tử; Công nghệ thông tin; Công nghệ tự động hóa và Nông nghiệp-Dịch vụ. Gây ấn tượng với nhiều đại biểu và khách tham quan, mô hình trồng rau thủy canh theo hướng an toàn sinh học của nhóm tác giả Trường Trung cấp Nghề Thới Lai được chuẩn bị khá công phu với các loại rau thật được trồng thủy canh trên hệ thống ống dẫn nước tuần hoàn cung cấp dinh dưỡng cho cây. Qua đó người học có thể tìm hiểu phương pháp và kỹ thuật trồng rau thủy canh trực quan, tiếp thu môn học nhanh và hiệu quả hơn. Ông Đào Minh Lợi, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Thới Lai, cho biết: "Năm nay trường dự thi 3 thiết bị. Đây là những thiết bị mới sẽ đưa vào ứng dụng giảng dạy tại trường. Hằng năm, trường có kế hoạch thiết kế các thiết bị phục vụ giảng dạy, có áp dụng những kỹ thuật mới, để hỗ trợ đào tạo người lao động am hiểu nghề, có tay nghề, phù hợp yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động". Kết quả, Trường Trung cấp nghề Thới Lai có 2 thiết bị đạt giải Nhì và 1 thiết bị đạt giải Ba.
Một trong các thiết bị đạt giải Nhất ở Hội thi TBĐTNTL là mô hình hệ thống lọc sinh học tuần hoàn của nhóm tác giả ở Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ. Hệ thống này được áp dụng phổ biến trong nuôi trồng thủy sản thâm canh, nhằm xử lý hiệu quả chất thải, đảm bảo sản phẩm chất lượng nhưng không gây ô nhiễm môi trường. Trước đây, để giúp HSSV hiểu phần nào nguyên lý hoạt động hệ thống này, giáo viên trình chiếu các hình ảnh tư liệu hoặc dẫn học trò đi thực tế mô hình tại các ao nuôi trồng thủy sản. Nay, với mô hình thu nhỏ này, người học có thể dễ dàng nghiên cứu để hiểu rõ quy luật biến đổi các tính chất lý học, hóa và sinh học trong môi trường nuôi thủy sản, nguyên lý vận hành hệ thống lọc. Từ đó, giúp nguời học có khả năng sử dụng hệ thống lọc tuần hoàn để cải tạo và quản lý môi trường nuôi, làm tăng sức đề kháng, nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm vật nuôi. Cô Bùi Thị Thanh Tuyền, đồng tác giả mô hình, cho biết: "Xuất phát từ nhu cầu thực tế giảng dạy tại khoa Nông nghiệp, được sự ủng hộ của nhà trường, chúng tôi mạnh dạn đề xuất ý tưởng và thực hiện mô hình này trong 1 tuần và rất mừng khi đạt giải cao ở hội thi".
Hội thi tay nghề cấp thành phố có 80 thí sinh/15 đơn vị dự thi 11 nghề. Dù tuổi đời còn trẻ, thời gian học nghề chưa lâu nhưng nhờ lòng yêu nghề, chịu khó học hỏi và sự tận tình chỉ dạy của thầy cô đã giúp thí sinh tự tin tham gia hội thi và gặt hái thành công. Chứng kiến phần thi của em Nguyễn Hữu Dự, 20 tuổi, học trung cấp nghề nấu ăn ở Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ, chúng tôi không khỏi thán phục tài chế biến và cách trình bày món ăn của em. Với 3 món: cá chẽm sốt cam, mì ý sốt bò bầm và trái cây tráng miệng, Dự được Ban Giám khảo nhận xét nấu ăn khá, đặc biệt có khiếu trang trí món ăn. Dự chia sẻ: "Em mê nấu ăn từ nhỏ nên sau khi tốt nghiệp THPT, em quyết định theo đuổi nghề mình thích để có thể thỏa sức sáng tạo, chế biến món ăn ngon và có thu nhập khá để phụ giúp gia đình". Dự đến với hội thi chỉ sau 1 năm học nghề nấu ăn và đạt được giải Nhì. Kết quả này là động lực để Dự nỗ lực hơn và trở thành đầu bếp giỏi trong tương lai. Còn với em Trương Hữu Bảo, thí sinh dự thi nghề quản trị mạng thuộc đơn vị Trường Cao đẳng nghề Ispace phân hiệu Cần Thơ, thành tích giải Nhất Hội thi tay nghề cấp thành phố lần này sẽ cho em cơ hội dự thi Hội thi tay nghề cấp quốc gia. Với sự cố gắng của mình, Bảo hy vọng sẽ tiếp tục đạt giải, có thể dễ dàng tìm được công việc tốt, giúp cải thiện kinh tế gia đình. Bảo cho biết, em học nghề Quản trị mạng máy tính khoảng 2 năm nay nhưng nhờ thầy cô hướng dẫn tận tình và bản thân chịu khó, siêng năng đi làm thêm lĩnh vực đang học nên tích lũy nhiều kiến thức thực tế áp dụng vào bài thi và đạt thành tích cao.
Nối tiếp thành quả hội thi, các đơn vị đào tạo lĩnh vực nghề nghiệp càng nỗ lực nhiều hơn, tạo điều kiện và động viên giáo viên, học viên tiếp tục phấn đấu sáng tạo, thi đua dạy tốt, học tốt. Điều này góp phần rất lớn vào công tác đào tạo nguồn nhân lực tay nghề kỹ thuật cao cho thành phố, đáp ứng mục tiêu hội thi, vừa phục vụ nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.
Bài, ảnh: Mỹ Tú