05/11/2023 - 13:34

“Chà rong lộ nông thôn” - mô hình hiệu quả 

Hiện nay, hệ thống giao thông nông thôn ở huyện Cờ Ðỏ đã được xây dựng rộng khắp, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Các tuyến đường giao thông dọc các kênh rạch có nhiều cây cối, tạo bóng mát. Tuy nhiên, vào mùa mưa, những chỗ có nhiều cây cối thường ẩm thấp, sản sinh rong rêu bám trên mặt đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ðể đảm bảo lưu thông an toàn, Hội Cựu chiến binh xã Trung Thạnh, huyện Cờ Ðỏ ra mắt mô hình “Chà rong lộ nông thôn” vào năm 2020 với 20 thành viên. Ông Trần Kim Qui, người dân ở ấp Thạnh Lộc, xã Trung Thạnh, nói: “Nhờ các cựu chiến binh thường xuyên chà rong mà các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã luôn sạch sẽ, không còn tình trạng rong rêu bám trên mặt đường. Từ đó, bà con an tâm lưu thông, không còn lo sợ như trước”.

Mô hình “Chà rong lộ nông thôn” góp phần đảm bảo an toàn giao thông, được người dân đồng tình ủng hộ.     

Mô hình “Chà rong lộ nông thôn” góp phần đảm bảo an toàn giao thông, được người dân đồng tình ủng hộ.     

Theo ông Nguyễn Văn Trạng, thành viên của mô hình, ban đầu, các thành viên chà rong bằng tay, nhưng không hiệu quả nên đã tự tạo máy chà rong các loại, với phương châm vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Sau thời gian thực hiện, các thành viên đã mua máy xới đất từ nguồn xã hội hóa để cải tiến thành máy chà rong.

Ông Huỳnh Văn Mành, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trung Thạnh, cho biết: “Với công sức của hội viên Hội Cựu chiến binh và những tấm lòng hảo tâm, dù mùa nắng hay mùa mưa, các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Trung Thạnh vẫn luôn sáng, xanh, sạch, đẹp, hạn chế tình trạng rong bám trên mặt đường, đảm bảo cho người dân đi lại an toàn. Ðây là mô hình được Hội Cựu chiến binh huyện Cờ Ðỏ chọn làm mô hình Dân vận khéo, được sự ủng hộ tích cực của người dân địa phương”.

Bài, ảnh: HIỂN DƯƠNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
lộ nông thôn